Samoa: Gần 100 người dân mắc bệnh từ một loại virus lạ

Bộ Y tế Samoa thông báo gần 100 người dân nước này đang bị ảnh hưởng bởi một virus lạ lần đầu tiên xuất hiện, trong sô các bệnh nhân đã có hai người bị thiệt mạng.
Samoa: Gần 100 người dân mắc bệnh từ một loại virus lạ ảnh 1Virus chikungunya. (Nguồn: AJC)

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ Y tế Samoa vừa thông báo gần 100 người dân nước này đang bị ảnh hưởng bởi một virus lạ, trong đó hai người đã thiệt mạng.

Giới chức y tế cho biết đây là lần đầu tiên loại virus này xuất hiện tại Samoa, quốc gia nhỏ nằm ở phía Tây quần đảo Samoa, thuộc Nam Thái Bình Dương.

Các bệnh nhân có biểu hiện mắc hai bệnh khác nhau. Ban đầu giới chức Samoa nhận định đây là bệnh sốt phát ban cấp tính, nhưng sau đó họ nhận được kết quả một số mẫu xét nghiệm gửi đi cho thấy dương tính với virus chikungunya.

Hiện các chuyên gia Samoa đang đợi kết quả một số mẫu xét nghiệm khác để xác định loại virus gây bệnh.

Tại Samoa thuộc Mỹ - một lãnh thổ của Mỹ nằm ở Nam Thái Bình Dương, phía Đông Nam Samoa - đã có hơn 300 trường hợp được xác nhận nhiễm virus chikungunya.

Giới chuyên gia cho rằng người du lịch đi lại giữa hai nơi đã mang theo một số loại virus tới Samoa.

Hiện nhà chức trách Samoa đang làm việc với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cơ quan hữu quan để kiểm soát dịch bệnh, đồng thời phát động chiến dịch nâng cao nhận thức của người dân về đợt bùng phát virus lạ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục