Samsung sẽ sản xuất ít nhất 1 triệu chiếc điện thoại màn hình gập

Hãng điện tử Samsung cho biết hãng sẽ phát hành điện thoại thông minh màn hình gập trong nửa đầu năm tới với sản lượng ít nhất khoảng 1 triệu chiếc.
Samsung sẽ sản xuất ít nhất 1 triệu chiếc điện thoại màn hình gập ảnh 1Nguyên mẫu điện thoại màn hình gập của Samsung được giới thiệu hôm 8/11. (Nguồn: The IET)

Samsung cho biết hãng sẽ phát hành điện thoại thông minh màn hình gập trong nửa đầu năm tới với sản lượng khoảng 1 triệu chiếc.

Phát biểu tại Hội nghị các nhà phát triển ứng dụng, ngày 8/11, Giám đốc mảng kinh doanh di động của Samsung Koh Dong-jin cho biết mặc dù chưa thể tiết lộ chính xác ngày phát hành mẫu điện thoại trên, song hãng điện tử này khẳng định sẽ phát hành mẫu điện thoại trong nửa đầu năm sau.

Ông Koh cho biết thêm lô hàng điện thoại màn hình gập đầu tiên sẽ xuất xưởng với ít nhất 1 triệu chiếc và có thể tăng sản lượng nếu nhận được phản ứng tốt từ thị trường.

[Samsung chính thức giới thiệu mẫu điện thoại màn hình gập]

Sau nhiều năm tin đồn và suy đoán, chiếc điện thoại màn hình gập đã được Samsung chính thức ra mắt dưới dạng một mẫu thử nghiệm.

Xét tổng thể mẫu điện thoại có hình dáng như một chiếc máy tính bảng khi nó được mở ra hoàn toàn và trở thành một chiếc điện thoại thông minh khi gập màn hình lại.

Samsung cho biết mẫu điện thoại này sử dụng một công nghệ màn hình mới được gọi là Infinity Flex Display cho phép người dùng mở và đóng gập màn hình nhiều lần mà không ảnh hưởng đến độ bền của thiết bị.

Ông Koh cho biết việc hãng giới thiệu mẫu thử nghiệm điện thoại màn hình gập cho các nhà phát triển ứng dụng có nghĩa là công nghệ điện thoại màn hình gập đã đạt đến mức độ sản xuất hàng loạt.

Sau cuộc gặp với CEO Sundar Pichai của Google hai tháng trước, ban lãnh đạo Samsung đã thành lập một đội đặc nhiệm để phát triển những công nghệ mang đến trải nghiệm người dùng di động hiệu quả hơn trên nền tảng Android và việc công bố nguyên mẫu điện thoại màn hình gập cho các nhà phát triển là nhằm hướng tới việc tạo ra những ứng dụng đặc biệt cho dòng điện thoại mới này.

Samsung dự định phát hành các mẫu điện thoại mới thuộc dòng Galaxy S và Galaxy Note, cùng với một mẫu điện thoại dòng sản phẩm màn hình gập hàng năm tại các thị trường chọn lọc.

Dòng điện thoại màn hình gập được cho là sẽ tạo ra "làn gió mới" giúp Samsung cải thiện doanh số bán hàng đang tăng trưởng chậm lại ở các thị trường lớn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hơn với Apple trong phân khúc điện thoại cao cấp và các đối thủ Trung Quốc trong phân khúc cấp thấp hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục