San lấp hầm khai thác thiếc ở Thung lũng Tình yêu

Các lực lượng chức năng đã nổ mìn, san lấp hệ thống đường hầm khai thác thiếc trái phép trong khu vực Thung lũng Tình yêu, ở Đà Lạt.
Trưa 18/6, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức nổ mìn, san lấp hệ thống đường hầm khai thác thiếc trái phép trong khu vực Thung lũng Tình yêu, phường 8, thành phố Đà Lạt.

Tại hiện trường, miệng đường hầm cao hơn 1m, rộng 0,8m tại khoảnh 1, tiểu khu 144B (Ban quản lý rừng Lâm Viên) đã bị đánh sập hoàn toàn.

Lực lượng liên ngành cũng tiến hành nổ mìn, đánh sập một đoạn đường hầm dài khoảng 50m trong lòng núi. Sau khi nổ mìn, lực lượng chức năng cũng dùng máy múc san lấp, hoàn nguyên bề mặt đất rừng trên diện tích khoảng 200m2 để các đơn vị trồng lại rừng.

Trước đó, vào ngày 1/6, lực lượng liên ngành cũng dùng máy móc san lấp một miệng hầm (cách miệng hầm chính khoảng 300m) và các lỗ thông hơi dọc theo đường hầm này.

Như tin đã đưa, tình trạng đào hầm khai thác thiếc trái phép trong khu vực Thung lũng Tình yêu đã kéo dài từ nhiều năm nay.

Để khai thác thiếc, các đối tượng đã đào một hệ thống đường hầm cực kỳ quy mô dưới lòng đất với chiều dài hàng trăm mét, cao hơn 1,6m, rộng gần 1m. Bên trong đường hầm được gia cố bằng gỗ thông chống sạt lở và có cả hệ thống đèn chiếu sáng, ống thông hơi, quạt gió, máy móc thiết bị, lương thực dự trữ...

Đến ngày 20/5, khi lực lượng chức năng phát hiện và phong tỏa miệng hầm chính thì các đối tượng đã đổ thuốc trừ sâu để ngăn không cho cơ quan chức năng tiến vào khảo sát hệ thống đường hầm này./.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục