Sản lượng dầu của Nga có thể giảm 1 triệu thùng mỗi ngày

Sản lượng dầu thô của Nga có thể sẽ giảm nhiều nhất khoảng 1 triệu thùng/ngày, nhưng nước này không có kế hoạch cắt giảm sản lượng.
Sản lượng dầu của Nga có thể giảm 1 triệu thùng mỗi ngày ảnh 1Công ty Rosneft của Nga khai thác dầu ở Siberia. (Nguồn: Reuters)

Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich ngày 21/1 cho biết sản lượng dầu thô của Nga có thể sẽ giảm nhiều nhất khoảng 1 triệu thùng/ngày, nhưng nước này không có kế hoạch cắt giảm sản lượng trong phối hợp (hành động) với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra ở Davos của Thụy Sỹ, ông Dvorkovich nói rằng nếu giá dầu tiếp tục giữ ở mức 50 USD/thùng trong một thời gian dài thì một số dự án sẽ khó thu hút vốn đầu tư, khiến sản lượng dầu giảm đi, song chính phủ sẽ không cắt giảm hoạt động khai thác dầu, bất chấp việc giá “vàng đen” đang ở mức thấp của 5 năm qua.

Ông Dvorkovich nói thêm rằng Nga có thể cân đối ngân sách dù giá dầu có biến động như thế nào, mà theo ông có thể sẽ ở mức thấp trong một thời gian khá dài.

Theo ông Dvorkovich, sản lượng dầu thô của Nga có thể giảm 300.000-400.000 thùng ngày/ngày với mức giảm nhiều nhất là 1 triệu thùng/ngày.

Nga đang là nước sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới với sản lượng đạt bình quân 10,58 triệu thùng/ngày trong năm 2014.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và các nước phương Tây áp dụng đối với Nga do có liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine, cộng với giá dầu trượt dốc, là mối đe dọa với nguồn thu ngân sách quan trọng nhất của nước này.

Ông Dvorkovich cho biết nguy cơ lớn nhất của việc giá dầu rẻ và các biện pháp trừng phạt là làm nhu cầu trong nước suy yếu.

Trong năm 2014, đồng ruble đã mất 50% giá trị so với đồng bạc xanh, hiện 65,8100 ruble đổi được 1 USD.

Trong khi đó, OPEC - chiếm khoảng 40% sản lượng dầu mỏ thế giới - đã nhấn mạnh nhiều lần rằng họ vẫn sẽ giữ mức sản lượng ổn định như trong năm ngoái.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục