Sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ có thể giảm trong tháng 5

Sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ trong tháng 5 dự kiến giảm khoảng 45.000 thùng/ngày so với tháng 4 này, xuống còn 4,98 triệu thùng/ngày.
Sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ có thể giảm trong tháng 5 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wallstreetdaily.com)

Theo dự đoán của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ trong tháng 5/2015 dự kiến giảm khoảng 45.000 thùng/ngày so với tháng 4/2015, xuống còn 4,98 triệu thùng/ngày.

Đây sẽ là lần giảm đầu tiên trong hơn 4 năm qua.

Mức giảm dự kiến này cho thấy sản lượng dầu thô của ngành công nghiệp dầu khí đá phiến của Mỹ có thể đang tụt lùi dần sau khi thị trường dầu mỏ thế giới chứng kiến giá dầu giảm khoảng 60% kể từ tháng 6/2014 do tình trạng nguồn cung dư thừa và nhu cầu thấp.

Theo báo cáo về hoạt động thăm dò dầu khí của EIA, sản lượng dầu khí khu vực Permian Basin thuộc West Texas và New Mexico ở Mỹ dự kiến tăng 11.000 thùng/ngày lên 1,99 triệu thùng/ngày, mức tăng hàng tháng nhỏ nhất kể từ tháng 11/2013.

Sản lượng dầu của khu vực Bakken thuộc North Dakota sẽ giảm 23.000 thùng/ngày xuống 1,3 triệu thùng/ngày.

Còn sản lượng dầu của khu vực Eagle Ford tại South Texas sẽ giảm 33.000 thùng/ngày xuống 1,69 triệu thùng/ngày, mức giảm hàng tháng mạnh nhất kể từ khi EIA bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục