Sản lượng hàng hóa qua cảng Đà Nẵng tăng gần 23%

Tổng sản lượng hàng hóa quý 1 thông qua cảng Đà Nẵng đạt gần 1.280 nghìn tấn, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2013.
Sản lượng hàng hóa qua cảng Đà Nẵng tăng gần 23% ảnh 1Bốc dỡ hàng hóa tại cảng Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)

Theo cảng Đà Nẵng, tổng sản lượng hàng hóa trong quý 1 thông qua cảng này đạt gần 1.280 nghìn tấn, đạt 23% kế hoạch năm và tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2013. Riêng hàng container tăng 37,6%.

Cùng đó, cảng cũng đã đón 72 lượt tàu khách với khoảng 53.000 khách đến thăm thành phố, tăng 107,4%, số lượng tàu khách cập cảng Đà Nẵng cũng tăng 51,1%. Đây là những tín hiệu đầy lạc quan, báo hiệu một năm hoạt động sôi động của ngành du lịch thành phố Đà Nẵng.

Cũng trong quý I này, cảng Đà Nẵng đã đón thêm hai tuyến tàu container mới. Trong đó, hãng tàu SITC khai trương tuyến tàu container ngoại và hãng tàu VINAFCO mở tuyến tàu container nội đã mở ra một xu hướng phát triển mới cho sự đa dạng hóa về vận chuyển hàng container đi các cảng trên thế giới cũng như trong nội địa Việt Nam.

Lịch trình tàu ổn định đến cảng Đà Nẵng hàng tuần sẽ góp phần rút ngắn thời gian trung chuyển hàng hóa và gia tăng sự cạnh tranh để đem lại nhiều sự lựa chọn về giá cước, chất lượng dịch vụ vận tải biển bằng container cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Đà Nẵng và trong khu vực.

Trong khi đó, theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch thành phố Đà Nẵng, thời gian qua Sở đã phối hợp với các công ty du lịch tổ chức đón nhiều đoàn du khách quốc tế đến Đà Nẵng cập cảng Tiên Sa.

Bên cạnh những thuận lợi sẵn có, cảng Đà Nẵng rất chú trọng đến công tác đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn bến bãi, phối kết hợp tốt với các cơ quan hữu quan nhằm tạo môi trường sạch đẹp, thuận tiện để thu hút tàu du lịch.

Cảng đã hoàn thiện việc nâng cấp cầu tàu, nhà ga đón khách, phân làn đường trong bãi Tiên Sa cho xe du lịch và du khách đi riêng, đầu tư xe ôtô điện chở khách từ ra cổng cảng miễn phí.

Vì vậy, cảng Đà Nẵng hứa hẹn luôn là điểm dừng chân không thể thiếu của khách lữ hành đến tham quan và để lại nhiếu ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Dự kiến, năm 2014 cảng Đà Nẵng sẽ đầu tư thêm xe điện để đưa đón khách và kiến nghị với thành phố Đà Nẵng cần có kế hoạch xây dựng bến mới phục vụ tàu khách ở phía nam cảng Tiên Sa. Theo đó, lượng tàu khách, hành khách qua cảng Đà Nẵng có thể tăng từ 10 đến 15%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục