Sản lượng khí đá phiến của Trung Quốc đang gia tăng mạnh

Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc vừa dự báo sản lượng khí đốt đá phiến trong năm 2015 của nước này có thể đạt tới 6,5 tỷ m3.
Sản lượng khí đá phiến của Trung Quốc đang gia tăng mạnh ảnh 1Một khu khai thác khí đá phiến. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu tại một hội thảo vừa được tổ chức tại Bắc Kinh, Phó Giám đốc Cơ quan Năng lượng Quốc gia Trung Quốc Zhang Yuqing dự báo sản lượng khí đốt đá phiến trong năm 2015 của nước này có thể đạt 6,5 tỷ m3, trong khi con số được dự đoán cho năm 2014 là 1-1,5 tỷ m3.

Theo ông Zhang, kể từ năm 2009 khi Trung Quốc bắt đầu tiến hành thăm dò và khai thác khí đốt đá phiến, sản lượng khí đốt đá phiến đã tăng mạnh, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng khí đốt tự nhiên của thị trường nước này ngày càng nhiều.

Theo thống kê của Chính phủ Trung Quốc, sản lượng khí đốt tự nhiên trong năm 2013 đạt 117,1 tỷ m3, tăng 9,5% so với năm 2012. Tuy nhiên, mức sản lượng này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên của Trung Quốc trong năm 2013 ở mức 167,5 tỷ m3, tăng 10% so với năm 2012. Do đó, Trung Quốc phải nhập khẩu khí đốt để bù đắp nguồn cung nội địa thiếu hụt.

Hiện tại, lượng khí đốt nhập khẩu của Trung Quốc chiếm 30% tổng lượng khí đốt tiêu thụ của nước này.

Khí đốt đá phiến là nguồn khí đốt tự nhiên phi truyền thống. Cho đến nay, trữ lượng khí đốt đá phiến đang được đầu tư để khai thác ước ở mức 130 tỷ m3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục