Sẵn sàng đàm phán

SNC đối lập sẵn sàng đàm phán với Chính phủ Syria

Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập tuyên bố sẵn sàng ngồi xuống bàn đàm phán với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngày 1/2, Chủ tịch Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập Moaz al-Khatib tuyên bố sẵn sàng ngồi xuống bàn đàm phán với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad nhằm "xoa dịu nỗi đau của người dân Syria," nhưng nhấn mạnh rằng mục tiêu của ông là "lật đổ chế độ bằng các giải pháp hòa bình."

 

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich quy tụ các quan chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao, Chủ tịch Khatib nhắc lại lời đề nghị đưa ra hôm 30/1 về việc sẵn sàng đàm phán với chính quyền Damascus, động thái bị các nhóm đối lập phản đối kịch liệt khi cho rằng trước tiên Tổng thống Assad phải từ bỏ quyền lực.

 

Ông Khatib nói thêm rằng để đổi lại việc SNC sẵn sàng đàm phán, chế độ Đamát phải thể hiện thành ý bằng cách thả các tù nhân.

 

Bình luận của ông Khatib đã cho thấy sự chuyển hướng rõ ràng của phe đối lập Syria, vốn luôn cương quyết từ chối đàm phán với chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục