Sân vận động trong nhà Singapore bị dột ngay giữa trận đấu

Trận mưa như trút chiều 22/10 đã khiến nước rò rỉ qua mái đọng thành vũng trên sân đấu của sân vận động trong nhà Singapore (SIS).
Sân vận động trong nhà Singapore bị dột ngay giữa trận đấu ảnh 1Sân vận động trong nhà Singapore liên tục gặp sự cố. (Nguồn:
stadiumjourney.com)

Sau khi phải nhận phàn nàn về vấn đề về ánh sáng từ các vận động viên tennis tham gia giải đấu BNP Paribas WTA Finals hôm 21/10, sân vận động trong nhà Singapore (SIS) mới đây lại tiếp tục gặp sự cố khác.

Trận mưa như trút chiều 22/10 đã khiến nước rò rỉ qua mái đọng thành vũng trên sân đấu trong trận tứ kết đôi nữ đầu tiên giữa cặp đôi người Nga Ekaterina Makarova và Elena Vesnina với gặp đôi Nga-Australia Alla Kudryavtseva và Anastasia Rodionova.

Khăn lau đã được đặt tại hai điểm khác nhau trên sân trong set thứ hai. Tuy nhiên, trận đấu đã không bị gián đoạn do nước sau đó đã ngừng rỉ.

SIS là một công trình thuộc Tổ hợp Thể thao Quốc gia của Singapore vừa được hoàn tất với giá thành lên tới 1,33 tỷ SGD tọa lạc ở khu vực Kallang. Sau khi sự cố xảy ra, SportsHub (SHPL), cơ quan quản lý tổ hợp, đã không đưa ra được tuyên bố về vấn đề này trong ngày 22/10 dù dự kiến là sẽ làm vậy sau khi tham vấn với Cơ quan Thể thao Singapore.

Vụ rò nước này là sự cố mới nhất xảy ra tại Tổ hợp Thể thao quốc gia, sau khi mặt sân của sân vận động Quốc gia có vấn đề về cỏ đã buộc SHPL phải hủy trận đấu rugby giao hữu giữa Asia Pacific Dragons và Maori All Blacks dự kiến diễn ra vào ngày 15/11, và hoãn buổi trình diễn của ca sỹ nổi tiếng Jay Chou tại đây từ ngày 8/11 đến 27/12 để chuẩn bị cho giải đấu bóng đá AFF Suzuki Cup dự kiến diễn ra cuối tháng tới.

Đây không phải lần đầu tiên sân vận động trong nhà này được đưa vào hoạt động từ tháng 12/1989 gặp sự cố rò rỉ nước từ mái. Trong giải cầu lông Singapore Open năm 2010, nước mưa đã rỉ xuống Sân 2 khiến các trận đấu bị hoãn tới ba giờ và buộc trọng tài phải thay đổi giờ đấu của 10 trận đánh vào ngày hôm sau.

Tháng 7/2012, sân vận động này đã được đóng cửa trong hơn ba tháng để tiến hành một loạt hoạt động cải tạo, trong đó có cả phần mái trong. Tuy nhiên, sự cố tương tự vẫn tái diễn hồi tháng Tư vừa qua, cũng tại giải cầu lông Singapore Open khiến một trận đấu phải hoãn gần một giờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục