Sản xuất công nghiệp Trung Quốc giảm liên tiếp trong 10 tháng

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 12/2015, với chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) rớt xuống còn 48,2 điểm, thấp hơn mức 48,6 điểm của tháng trước đó.
Sản xuất công nghiệp Trung Quốc giảm liên tiếp trong 10 tháng ảnh 1(Nguồn: TTXVN)

Theo kết quả khảo sát của Tập đoàn truyền thông Tài Tân công bố ngày 4/1, hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 12/2015, với chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) rớt xuống còn 48,2 điểm, thấp hơn mức 48,6 điểm của tháng trước đó.

Đây là tháng thứ 10 liên tiếp chỉ số sản xuất công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này giảm, đồng thời là quý tụt dốc tồi tệ nhất trong vòng 25 năm qua.

Chỉ số PMI tính trên cơ sở 100 điểm, thể hiện hoạt động sản xuất tại các nhà máy và công xưởng, được xem là một thước đo "sức khỏe" nền kinh tế đất nước. Chỉ số PMI trên 50 điểm thể hiện tăng trưởng, dưới 50 điểm là giảm sút.

Chuyên gia kinh tế Hà Phàm thuộc Tập đoàn truyền thông Tài Tân nhận định PMI tháng 12/2015 tiếp tục giảm cho thấy "tiến trình phục hồi kinh tế của Trung Quốc đang gặp trở ngại và phải đối mặt với nguy cơ suy thoái lớn hơn."

Ông đồng thời cho rằng chính phủ cần điều chỉnh các chính sách tài chính, tiền tệ phù hợp nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô cũng như tăng cường cải cách cơ cấu, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động sau khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.

Trước đó, trong năm 2014, nền kinh tế Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng thấp nhất kể từ năm 1990 khi chỉ đạt 7,4% so với mức tăng trưởng 7,7% của năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục