Sáng lập Quỹ thiện nguyện đầu tiên của học sinh

Chặng đường đầu tiên mà Quỹ Nam Phương, quỹ thiện nguyện đầu tiên của học sinh hướng đến là “xây dựng những cây cầu.”

Các chàng trai, cô gái trẻ với ước nguyện mang Việt Nam ra thế giới đã cùng chung tay sáng lập Quỹ Nam Phương - quỹ thiện nguyện đầu tiên của học sinh. Chặng đường đầu tiên mà quỹ này hướng đến là “xây dựng những cây cầu.”

Người sáng lập ra quỹ là Nam Phương, 21 tuổi, một du học sinh tại Anh và đồng sáng lập là Đinh Bá Khang, 16 tuổi, học sinh lớp 11, em trai của Phương.

Tham gia điều hành quỹ còn có Phương Vy, Văn Mai Hương, Trúc Diễm, Petey Majik, Lê Hiếu, Hồ Trung Dũng - Đại sứ thiện nguyện.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Vietnam+, Nam Phương cho biết y tưởng về việc xây dựng những cây cầu bắt đầu xuất hiện trong cô từ năm 2010, khi những tin tức đăng tải trên báo chí về những con đò cũ kỹ, chở những phụ nữ đi làm, đi chợ, chở những em học sinh cắp sách đến trường đã bị đắm khi qua sông, làm nhiều người đuối nước.

Giữa năm 2011, Nam Phương đã gom góp tiền dành dụm, xin tiền bố mẹ, vận động những người thân trong dòng họ, bạn học gần xa, được gần 300 triệu đồng để xây dựng chiếc cầu đầu tiên tại xã Mỹ Thuận, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đây chỉ là một cây cầu nhỏ, nhưng phù hợp và cần thiết, giúp trẻ nhỏ không phải đối mặt với hiểm nguy, tự tin đi học đồng thời còn góp phần cải thiện tình hình kinh tế, xã hội và biến đổi cả một cộng đồng cư dân bị cách trở bởi sông nước.

Thành công và hiệu quả lớn lao từ cây cầu đã truyền cảm hứng để Nam Phương quyết định lập nên một quỹ thiện nguyện xây thêm những cây cầu ở những khu vực khác.

Nam Phương tin rằng quỹ này sẽ liên kết, tập hợp học sinh, sinh viên trên thế giới tham gia vào hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam, đặc biệt hướng đến những người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết.

Theo Đinh Bá Khang, đồng sáng lập quỹ, quỹ thiện nguyện này được học sinh mọi nơi trên thế giới điều hành. Vì thế, phí hoạt động được giảm đến mức tối thiểu và tiền quyên góp sẽ được trực tiếp sử dụng vào việc xây dựng cầu.

Dự án này bước đầu đã nhận được sự đồng thuận và hỗ trợ của những nhân vật tên tuổi trong nước và quốc tế như Alan Liu, Tổng giám đốc Công ty Pacific Alliance Equity Partners; đạo diễn Hollywood Phillip Noyce; Đoàn Viết Đại Từ - Chủ tịch OpenAsia và ông Đinh Bá Thành, Chủ tịch kiểm Tổng giám đốc Tổ hợp truyền thông Đất Việt (VAC).

Đồng hành với quỹ còn có VinaCapital Foundation và hãng luật VCL Legal.

Nhiều học sinh, sinh viên đến từ Anh, Pháp, Mỹ, Australia, New Zealand, Trung Quốc, Canada, Na Uy cũng đã tham gia quỹ với tư cách là những đại sứ thiện nguyện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục