Sanna Khánh Hòa BVN ngừng chuỗi chiến thắng, chia điểm với Sài Gòn FC

Trận đối đầu giữa chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN trước Sài Gòn FC trên sân vận động 19/8 Nha Trang đã không tạo được cảm xúc hân hoan nào cho khán giả về bàn thắng, khi kết thúc với tỷ số hòa 0​-0.

Chiều 18/3, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 10 giải V-League 2017, trận đối đầu giữa chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN trước Sài Gòn FC trên sân vận động 19/8 Nha Trang đã không tạo được cảm xúc hân hoan nào cho khán giả về bàn thắng, khi kết thúc với tỷ số hòa 0​-0.

Vào trận, cả hai đội dường như không có động thái thăm dò đối thủ, mà chủ động tranh bóng, tạo thế áp đảo lẫn nhau.

Các đợt tấn công của các cầu thủ Sài Gòn FC đã khiến nhiều phen buộc Sanna Khánh Hòa BVN phải co cụm lại để phòng thủ trước khu vực khung thành trong suốt gần nửa hiệp đấu, cho thấy đội chủ nhà đang phải tiếp đón một đối thủ đáng gờm.

Thế nhưng kể từ phút 25 trở đi, sự tăng cường phòng thủ từ tuyến giữa sân, để khi có bóng sẽ nhanh chóng áp sát khung thành đối thủ, các cầu thủ Sanna Khánh Hòa BVN từng bước tạo sự chuyển biến tình thế, họ liên tục tấn công, vây hãm khung thành của thấy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng.

Thủ môn Tống Đức An của Sài Gòn FC đã nhiều phen lao mình ra cứu nguy một cách kịp thời và hiệu quả. Nhưng trọng tài Nguyễn Đình Thái cũng tỏ ra quyết đoán, lần lượt 3 lần rút thẻ vàng xử phạt các cầu thủ Sanna Khánh Hòa BVN phạm lỗi.

Trong đó lần rút thẻ vàng thứ ba, các cầu thủ Sài Gòn FC đã được hưởng một quả đá phạt ở khoàng cách khá gần và góc sút rộng, nhưng họ đã không thành công, để hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0 đều.

Trong hiệp hai, ối đá rời rạc, những đường chuyền thiếu chính xác từ hai phía khiến tốc độ của trận đấu chậm hẳn. Sân vận động 19/8 trở nên trầm lắng.

Ở phút 28 của hiệp này, pha va chạm giữa tiền đạo Diao của Sanna Khánh Hòa BVN và thủ môn Tống Đức An ngay trong vùng cấm đã khiến cầu thủ ngoại này bị chấn thương ở đầu.

Mặc dù được bác sỹ chăm sóc đến 7 phút bên ngoài sân, Diao cũng không thể tiếp tục thi đấu, phải rời sân.

Đáng tiếc cho Sanna Khánh Hòa, ở thời điểm gần cuối trận, tiền vệ Hoàng Nhật Nam có pha sút bóng bổng và căng ở cự ly khá xa, bóng trúng cột dọc khung thành đối thủ và dội ra ngoài.

Đây là trận hòa thứ 4 của cả hai đội kể từ đầu giải đến nay. Tuy nhiên phía Sanna Khánh Hòa, trận hòa này đã chấm dứt chuỗi chiến thắng ba trận liên tiếp, khó lòng duy trì trị thứ 3 trong bảng xếp hạng tạm thời sau lượt đấu này.

Còn Sài Gòn FC, việc có 1 điểm sẽ giúp họ tiếp tục cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục