Sập giàn giáo tại Bà Rịa-Vũng Tàu: Vẫn còn 2 người mắc kẹt

Lúc 9 giờ 30 ngày 11/6, tại công trình Kim Minh House ở góc đường Ba Cu-Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, bị sập giàn giáo khi đang đổ bêtông đáy hồ bơi ở tầng 2 của tòa nhà.

Lúc 9 giờ 30 phút ngày 11/6, tại công trình tòa nhà ở Kim Minh (Kim Minh House) ở góc đường Ba Cu-Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu, xảy ra vụ sập giàn giáo khi đơn vị thi công đang đổ bêtông đáy hồ bơi ở tầng 2 của tòa nhà.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có mặt tại hiện trường tổ chức cứu người còn mắc kẹt dưới giàn giáo sập.

Ba xe cẩu đã được điều tới để nhấc giàn giáo bị sập lên đưa người mắc kẹt ra.

Hai công nhân là chị Lưu Thị Kim Phụng, 43 tuổi quê ở huyện Thốt Nốt, Cần Thơ và chị Dương Thanh Tuyền, 44 tuổi, quê ở huyện Thới Bình, Cà Mau hiện vẫn đang bị mắc kẹt dưới giàn giáo.

Ngoài ra, vụ sập còn làm 2 công nhân khác bị thương, đã được đưa vào Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu cấp cứu. Nhiều công nhân đang thi công phía trên giàn giáo may mắn thoát chết.

Tòa nhà Kim Minh House được cấp phép xây dựng từ tháng 3/2015 có 6 tầng, trong đó có 1 tầng hầm với tổng chiều cao công trình 20,5m.

Tòa nhà do ông Đặng Văn Tàu, chủ doanh nghiệp Kim Minh làm chủ đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục