Sập hầm mỏ ở Indonesia, hàng chục người mắc kẹt

Theo giới chức Indonesia, có 4 công nhân được cứu, 33 người vẫn mắc kẹt dưới lòng đất sau khi xảy ra sập đường hầm ở mỏ, ngày 14/5.
Giới chức Indonesia cho biết đã có 4 công nhân được cứu và 33 người vẫn đang bị mắc kẹt dưới lòng đất sau khi xảy ra vụ sập một đường hầm tại khu mỏ Freeport-McMoRan's Grasberg - một trong những mỏ khai thác vàng và đồng lớn nhất thế giới, do Mỹ điều hành, tại tỉnh Papua, miền Đông Indonesia trong ngày 14/5.

Theo Công ty Freeport - đối tác Indonesia cùng điều hành khu mỏ này, khi vụ tai nạn xảy ra, có 40 nhân viên và công nhân hợp đồng đang tham dự một lớp học ở một cơ sở huấn luyện dưới lòng đất.

Ba người đã nhanh chóng thoát ra ngoài ngay sau vụ tai nạn. Mặc dù công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn song các cơ quan chức năng cam kết sẽ nỗ lực hết sức để cứu các công nhân bị mắc kẹt.

Hiện chưa rõ quốc tịch của các nạn nhân trong vụ sập hầm mỏ, song khoảng hơn 24.000 công nhân người Indonesia đang làm việc tại khu mỏ này. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục