Sập máng bê tông khi xây nhà, 2 công nhân tử vong

Toàn bộ máng nước bêtông trên mái một ngôi nhà đang xây ở đường Bình Quới, TP.HCM, đã bất ngờ đổ sập xuống, đè chết hai công nhân.
Một vụ tai nạn xây dựng nghiêm trọng do sập máng nước bêtông đã xảy ra vào sáng 11/12, tại căn nhà số 182 đường Bình Quới, khu phố 1, phường 28, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, làm hai người chết và một người bị thương nặng.

Danh tính hai công nhân xấu số được xác định là anh Tấn Ngọc Trung (54 tuổi) và Lê Văn Tràu (30 tuổi), cùng trú tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Chủ căn nhà là ông Bùi Văn Mùi (50 tuổi).

Trong lúc hai công nhân đang thi công sửa chữa bên trong căn nhà thì bất ngờ toàn bộ máng nước bêtông vừa xây xong (dài 12,38m, rộng 0,6m) từ trên mái nhà đổ sập xuống, hai người không kịp chạy thoát nên bị chôn vùi trong đống bêtông đổ nát. Chủ nhà ở gần đó cũng bị vạ lây.

Chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ nhận được tin đã đến đào bới đống đổ nát để đưa ba người đi cấp cứu nhưng anh Trung đã chết trên đường đến bệnh viện và anh Tràu tử vong tại bệnh viện vào trưa cùng ngày. Ông Mùi bị chấn thương cột sống nặng, đang được điều trị.

Đại diện Ủy ban Nhân dân phường 28, quận Bình Thạnh cho biết, vào tháng 11 có cấp giấy phép cho ông Bùi Văn Mùi được sửa chữa, cải tạo nâng nền và mái nhà do căn nhà thường xuyên bị ngập nước.

Ngay sau sự cố trên, Thanh tra xây dựng địa phương đến hiện trường kiểm tra và xác định việc thi công sửa chữa tại đây không đảm bảo an toàn. Chính quyền địa phương lập biên bản vi phạm và lập tức đình chỉ việc thi công sửa chữa căn nhà trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục