Sắp mở đường bay thẳng từ TP.HCM đi Abu Dhabi

Hãng hàng không Etihad Airways sẽ chính thức mở đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Abu Dhabi vào tháng 10/2013.
Ngày 9/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hãng hàng không Etihad Airways đã chính thức công bố về việc mở đường bay thẳng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất) từ tháng 10/2013.

Ông James Hogan, Tổng giám đốc điều hành Etihad Airways cho biết các chuyến bay nối liền Thành phố Hồ Chí Minh với Abu Dhabi được thực hiện hàng ngày và dự kiến thời gian cất cánh tại Thành phố Hồ Chí Minh là 8 giờ 15, và đến Abu Dhabi sau 7 giờ bay.

Etihad Airways sẽ sử dụng máy bay Airbus A330 phục vụ cho đường bay này, trong đó có 2 hạng ghế, với 22 ghế hạng thương gia Pearl và 240 ghế hạng phổ thông coral, với tổng cộng là 3.668 chỗ mỗi tuần. Cùng với đó, mỗi chuyến bay có thể chuyên chở khoảng 10 tấn hàng hóa.

Đại diện Etihad Airways cho rằng việc mở đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh-Abu Dhabi sẽ mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất.

Với việc mở đường bay đến Thành phố Hồ Chí Minh, Etihad Airways có điểm đến thứ sáu tại khu vực Đông Nam Á (ASEAN) gồm với Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, và Singapore.

Ngoài ra, hiện nay thông qua việc hợp tác với Vietnam Airlines, hành khách của Etihad Airways cũng đã có thể nối chuyến từ Bangkok và Kuala Lumpur đến Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Tại buổi công bố đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Abu Dhabi, ông James Hogan cũng cho biết Etihad Airways cũng đang cân nhắc và nghiên cứu việc mở đường bay từ Hà Nội đến Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất./.

Hoàng Anh Tuấn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục