Sập mỏ khai thác đá ở Hải Phòng làm 5 người thiệt mạng

5 công nhân khai thác đá đã bị thiệt mạng sau khi mỏ đá A trên địa bàn xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên bất ngờ sập vào chiều tối 1/8.
Sập mỏ khai thác đá ở Hải Phòng làm 5 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ sập mỏ đá (Nguồn: TTXVN)

Khoảng 18 giờ ngày 1/8, tại mỏ A, địa bàn xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), khi nhiều người đang khai thác đá thì bất ngờ mỏ đá này sập vùi lấp 5 người, nhiều người bị xây xát đã kịp bỏ chạy.

Theo các công nhân có mặt tại hiện trường, vỉa đá ở mỏ A lở xuống gồm nhiều khối đá nặng hàng tấn.

Theo xác minh ban đầu, 5 công nhân bị vùi lấp gồm Đinh Văn Luận sinh năm 1981, Đinh Văn Long sinh năm 1976, Nguyễn Văn Trung sinh năm 1979, Bùi Văn Thi sinh năm 1982 và một công nhân chưa rõ danh tính.

Đến trưa ngày 2/8, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Đinh Văn Luận, Đinh Văn Long và Nguyễn Văn Trung.

Công ty chủ quản đã đưa các nạn nhân về quê mai táng. Hiện việc tìm kiếm thi thể của những người còn lại vẫn tiếp diễn.

Công an huyện Thủy Nguyên, xã An Sơn đã bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Mỏ A thuộc quyền quản lý của Công ty Ximăng Phúc Sơn, hiện chưa được cấp phép nổ mìn vì còn nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng với người dân địa phương.

Mặc dù vậy lúc 16 giờ 30 ngày 1/8, công nhân của công ty Kiên Ngọc - đơn vị được thuê khai thác đá vẫn nổ mìn và tai nạn xảy ra ngay sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục