Sắp ra mắt cuốn sách mô tả việc tiêu diệt bin Laden

Cuốn sách mô tả cuộc tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden tại Abbottabad, Pakistan sẽ được xuất bản vào tháng tới.
Một cuốn sách mô tả chi tiết cuộc tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden sẽ được xuất bản vào tháng tới, nhân dịp kỷ niệm 11 năm xảy ra loạt vụ khủng bố 11/9/2001.

Phát biểu với báo giới ngày 23/8, đại diện Nhà xuất bản Dutton cho biết cuốn sách có tựa "Ngày không dễ dàng: Báo cáo trực tiếp về chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden" của tác giả có bút danh Mark Owen và nhà báo Kevin Maurer.

Theo Dutton, tác giả cuốn sách là một cựu lính thủy đánh bộ từng tham gia chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố tại Abbottabad, Pakistan ngày 2/5/2011, đồng thời cũng là "một trong những người đầu tiên phá cửa vào căn phòng ẩn nấp của bin Laden và tận mắt chứng kiến "giây phút cuối cùng" của tên trùm khủng bố."

[Nhìn lại vụ tiêu diệt Osama bin Laden vào năm 2011]

Trong cuốn sách, tác giả Owen cho biết ông muốn tường thuật lại một trong những sứ mệnh quan trọng nhất trong lịch sử quân đội Mỹ. Hiện nội dung chi tiết của cuốn sách chưa được Nhà xuất bản Dutton tiết lộ song họ cho biết phần lớn lợi nhuận thu từ cuốn sách sẽ được dùng để hỗ trợ gia đình của các lính biệt kích thuộc Lực lượng đột kích SEALs của Hải quân Mỹ tử trận.

Tuy nhiên, thông tin về cuốn sách tường thuật cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden đã khiến giới chức Mỹ bất ngờ. Hãng tin Fox News cùng ngày đưa tin tác giả Owen có thể sẽ bị điều tra do nội dung cuốn sách chưa được Bộ Quốc phòng Mỹ kiểm duyệt.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn của Sở chỉ huy các chiến dịch đặc biệt (SOCOM), Đại tá Tim Nye cho biết cơ quan này cũng như Lực lượng đột kích SEALs của Hải quân Mỹ chưa hề kiểm duyệt cuốn sách.

Trong khi đó, Cục tình báo trung ương Mỹ cũng khẳng định chưa hề hiệu đính hay kiểm duyệt nội dung cuốn sách này.

Cuốn sách được phát hành trong bối cảnh Washington vẫn đang đau đầu với những vụ rò rỉ thông tin mật về an ninh quốc gia trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Các đảng viên đảng Cộng hòa đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống Barack Obama chủ ý để rò rỉ thông tin chi tiết về các sứ mệnh của quân đôi Mỹ cho giới truyền thông nhằm "đánh bóng" hình ảnh của ông Obama trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.

Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định Tổng thống Obama đã chỉ thị các hành động an ninh khẩn cấp ngăn chặn tình trạng này tái diễn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục