Sắp thông cầu bắc qua sông Mekong nối Lào và Myanmar

Ngày 9/5 tới, Lào và Myanmar sẽ đưa vào sử dụng cây cầu bắc qua sông Mekong, góp phần tăng cường kết thương mại-đầu tư giữa hai nước.
Sắp thông cầu bắc qua sông Mekong nối Lào và Myanmar ảnh 1 Cây cầu bắc qua sông Mekong nối Lào và Myanmar hồi tháng 12/2014. (Nguồn: panoramio.com)

Theo Tân Hoa xã, vào ngày 9/5 tới, Lào và Myanmar sẽ đưa vào sử dụng cây cầu bắc qua sông Mekong, góp phần tăng cường kết nối giữa 2 quốc gia Đông Nam Á này.

Bản tin ngày 6/5 của hãng thông tấn KPL (Lào) cho hay cây cầu trên dài hơn 691 mét, được khởi công xây dựng từ tháng 2/2013 với chi phí 26 triệu USD do chính phủ hai nước chung vốn đầu tư.

Cây cầu nối Quốc lộ 17 của Lào với Quốc lộ 4 của Myanmar này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch giữa Lào và Myanmar cũng như với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Bangladesh và Ấn Độ.

Cây cầu này nằm cách thủ đô Vientiane của Lào 700km và cách thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar 940km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục