SAP từng chỉ muốn hợp tác chứ không thâu tóm Ariba

Trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ Oracle, SAP quyết định thâu tóm Ariba, và thông báo thương vụ này vào cuối ngày 22/5.
Ngày 23/5, hãng tin Reuters dẫn lời tập đoàn phần mềm doanh nghiệp SAP cho hay, ban đầu họ chỉ lên kế hoạch để hợp tác với Ariba Inc, thay vì thâu tóm công ty mạng lưới thương mại này.

Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ đối thủ Oracle, SAP đã quyết định thâu tóm Ariba, và thông báo thương vụ này vào cuối ngày 22/5 vừa qua.

Với giá trị 4,3 tỷ USD và có liên quan tới tập đoàn có tiếng như SAP, vụ mua bán trên đã thu hút được sự quan tâm lớn từ phía giới truyền thông.

SAP hy vọng với sự giúp sức của Ariba, họ sẽ có thêm năng lực đối đầu với Oracle trên thị trường điện toán Internet phát triển nhanh.

SAP cho biết thêm rằng, họ vẫn đang hướng tới mục tiêu đạt mức lợi nhuận hoạt động 35% tới năm 2015./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục