Sạt mỏ mănggan ở Cao Bằng, 3 học sinh tử vong

Trưa 8/4, tại mỏ Tà Than-Hiếu Lễ, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đã xảy ra một vụ sạt đất nghiêm trọng làm ba học sinh lớp 7 thiệt mạng.
Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 8/4, tại mỏ Tà Than-Hiếu Lễ, thuộc xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng) đã xảy ra một vụ sạt đất nghiêm trọng làm ba học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Lăng Hiếu thiệt mạng.

Theo ông La Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Lăng Hiếu, nguyên nhân của vụ tai nạn là do các em học sinh sau khi tan học đã xâm nhập vào khu vực khai thác quặng của Công ty cổ phần mănggan Cao Bằng để mót quặng đem bán.

Khu vực này có nền địa chất xốp nên rất dễ xảy ra sạt lở đất. Ngay sau khi vụ lở đất xảy ra, bà con địa phương đã kêu gọi lực lượng công nhân khu vực xung quanh và công an xã đến ứng cứu.

Do khối lượng đất đá quá nhiều, những người tìm kiếm đã phải mất ba tiếng đồng hồ mới tìm thấy nạn nhân.

Hai trong tổng số năm em học sinh bị đất vùi đã được cứu sống. Có ba em do bị vùi trong đất lâu nên đã chết ngạt.

Thời gian gần đây, tại điểm mỏ do Công ty cổ phần Mănggan Cao Bằng quản lý và khai thác thường xuyên xảy ra tình trạng học sinh nghỉ học để đi mót quặng.

Công ty và chính quyền đã có nhiều biện pháp như cắm biển cấm, làm hàng rào dây thép nhưng vẫn không ngăn chặn được tình trạng này.

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đang cử đoàn kiểm tra, làm rõ hơn nguyên nhân vụ tai nạn và chấn chỉnh tình trạng mót quặng trái phép./.

Mạnh Hà (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục