Sau bầu cử, ngày càng nhiều người dân Mỹ coi Nga là mối đe dọa

Theo kết quả khảo sát, có 82% người trưởng thành ở Mỹ, trong đó có 84% người ủng hộ đảng Dân chủ và 82% người ủng hộ phe Cộng hòa, mô tả Nga là "mối đe dọa" phổ biến với nước Mỹ.
Sau bầu cử, ngày càng nhiều người dân Mỹ coi Nga là mối đe dọa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 13/1, Reuters/Ipsos công bố kết quả thăm dò cho thấy sau chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016, ngày càng có nhiều người dân nước này bắt đầu lo ngại về mối đe dọa tiềm tàng từ Nga.

Theo kết quả khảo sát, có 82% người trưởng thành ở Mỹ, trong đó có 84% người ủng hộ đảng Dân chủ và 82% người ủng hộ phe Cộng hòa, mô tả Nga là "mối đe dọa" phổ biến với nước Mỹ, tăng so với con số 76% tại cuộc khảo sát tương tự tiến hành vào tháng 3/2015.

Cuộc thăm dò được tiến hành theo thang điểm 5, từ "không phải là mối đe dọa" đến "mối đe dọa sắp xảy ra," cho thấy nhiều người Mỹ coi Nga là mối đe dọa trên cả Iran, Syria, Trung Quốc, Saudi Arabia, Cuba hay Yemen.

Chỉ duy nhất Triều Tiên xếp ở vị trí cao hơn Nga với 86% số người Mỹ được hỏi coi Bình Nhưỡng là mối đe dọa.

Cuộc thăm dò trên được tiến hành trực tuyến từ ngày 9-12/1 với 1.169 người trưởng thành ở cả 50 bang của Mỹ, trong đó có 490 người phe Dân chủ và 475 người theo phe Cộng hòa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục