Sáu công dân Italy thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu ở Nice

Ngoại trừ sinh viên Mỹ gốc Italy đến Nice trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên, 5 nạn nhân người Italy thiệt mạng tại Nice đều là những người hưu trí đi nghỉ dưỡng.
Sáu công dân Italy thiệt mạng trong vụ khủng bố đẫm máu ở Nice ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin chính thức của Italy cho biết cho đến thời điểm hiện tại, số các nạn nhân người Italy thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố đêm 14/7 tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp là 6 người, trong đó có một người Italy sống tại Mỹ (sinh ra tại Italy nhưng lớn lên và học tập tại California, Mỹ).

Cụ thể, danh sách các nạn nhân được nhà chức trách Italy công bố là Carla Gaveglio (84 tuổi), Maria Grazia Ascoli (77 tuổi), Gianna Muset de Gorizio (68 tuổi), Angelo D'Agostino (71 tuổi), Mario Casati (90 tuổi) và Nicolas Leslie (20 tuổi).

Ngoại trừ sinh viên Mỹ gốc Italy đến Nice trong khuôn khổ chương trình trao đổi sinh viên, 5 nạn nhân còn lại đều là những người hưu trí đi nghỉ dưỡng tại Nice trong mùa Hè.

Những người Italy khác bị thương trong đêm 14/7 được cho là đã cải thiện khá nhiều về tình trạng sức khỏe.

Lãnh sự quán Italy tại Pháp hiện đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để đưa các công dân Italy về nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Italy, ông Paolo Gentiloni đã gửi đến gia đình các nạn nhân lời chia buồn sau sự việc này.

Trong khi đó, Thủ tướng Italy Matteo Renzi phát biểu rằng cần phải đoàn kết và quyết tâm hơn nữa để chống lại chủ nghĩa khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục