Sau Đà Nẵng, học sinh Quảng Nam nghỉ học để ứng phó bão số 3

Tiếp sau thành phố Đà Nẵng, Sở Giáo dục-Đào tạo Quảng Nam cũng đã yêu cầu tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ chiều 14/9 để đảm bảo an toàn khi cơn bão số 3 tiến vào.
Sau Đà Nẵng, học sinh Quảng Nam nghỉ học để ứng phó bão số 3 ảnh 1Bà con ngư dân khẩn trương đưa tàu thuyền lên bờ phòng tránh bão số 3. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cho biết bắt đầu từ chiều 14/9 tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh được nghỉ học để đảm bảo an toàn khi cơn bão số 3 đang tiến gần vào đất liền gây mưa lớn trên diện rộng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị trường học chằng chống trường, lớp, ngắt các thiết bị điện, di chuyển tài liệu, sách vở, các phương tiện thiết bị học tập đến nơi an toàn tránh ẩm ướt, hư hỏng. Về thời gian đi học trở lại, ban phòng chống lụt bão huyện, thành phố sẽ có thông báo tới các trường.

Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết từ tối 13/9 đến sáng 14/9, tình hình mưa tại Quảng Nam chủ yếu tập trung ở khu vực đồng bằng. Lượng mưa đo được tại thành phố Tam Kỳ trong sáng 14/9 là 153mm, khu vực trung du và miền núi từ 54-100mm. Toàn tỉnh còn khoảng 1.500ha lúa vụ Hè Thu chưa thu hoạch. Đối với khu vực sạt lở ở biển Cửa Đại (thành phố Hội An) tỉnh đang tổ chức sơ tán khách du lịch tới nơi an toàn.

Hiện mực nước trên sông Thu Bồn, Vu Gia đang thấp hơn báo động 1. Các hồ thủy điện, thủy lợi đang ở mực nước chết. Tỉnh Quảng Nam hiện có 176 tàu gần bờ với 913 lao động đang trên đường vào bờ; 125 tàu hoạt động xa bờ với 2.878 lao động.

Trong đó, 15 tàu với 525 lao động đang câu mực ở khu vực Trường Sa và 110 tàu với 2.353 lao động đang câu mực, lưới vây ở vùng biển Hoàng Sa, đến nay có 5 tàu vào gần bờ, còn lại 105 tàu đang di chuyển đến vùng biển phía Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục