Sáu họa sỹ đương đại Việt Nam triển lãm tại Mỹ

Với tên gọi "Hà Nội 1.000 năm," triển lãm hội họa đương đại giới thiệu với công chúng Mỹ các tác phẩm tiêu biểu của sáu nghệ sỹ.
Tối 9/9, triển lãm hội họa đương đại của Việt Nam đã khai mạc tại Câu lạc bộ Nghệ thuật Washington (Arts Club of Washington) ở trung tâm thủ đô Washington của Mỹ.

Với tên gọi "Hà Nội 1.000 năm," triển lãm giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật ở Mỹ một số tác phẩm tiêu biểu của sáu nghệ sỹ Việt Nam sống và làm việc tại Hà Nội là Đặng Thảo Ngọc, Đinh Thị Thắm Poong, Phùng Phẩm, Trịnh Tuân, Vũ Đình Tuấn và Vũ Thu Hiền.

Những tác phẩm này được sáng tác nhân đại lễ kỷ niệm "1.000 năm Thăng Long-Hà Nội" vào năm 2010 và nằm trong bộ sưu tập hơn 800 tác phẩm nghệ thuật đương đại của Việt Nam mà bà Raquelle Azran sưu tập trong 20 năm qua.

Bà Azran cho biết bà đã chọn những tác phẩm thuộc nhiều thể loại như màu nước trên giấy dó, sơn dầu và sơn mài để trưng bày vì bà muốn giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật ở Mỹ nét độc đáo, đa dạng của nghệ thuật đương đại Việt Nam cũng như muốn giúp người xem có được những cảm nhận về đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Bà Azran cho biết thêm: "Tôi mong muốn giới thiệu cho ngày càng nhiều người biết đến những tác phẩm mỹ thuật của Việt Nam. Và cách làm của tôi là triển lãm các tác phẩm đó ở trung tâm nghệ thuật danh tiếng như thế này, nơi có nhiều người hiểu biết, tôn trọng và biết thưởng thức nghệ thuật."

Trước cuộc triển lãm lần này tại Washington, người phụ nữ Israel mê hội họa Việt đã từng tổ chức nhiều triển lãm tranh của các họa sỹ Việt Nam tại Singapore, Israel, Hà Lan, London của Anh, New York và Miami của Mỹ.

Bà Azran còn cho biết: "Hà Nội đã trở thành ngôi nhà thứ ba của tôi sau Tel Aviv, quê hương tôi, và New York, nơi tôi làm việc." Bà nói thêm rằng bà yêu tất cả những gì thuộc về Hà Nội, từ phong cảnh đến con người và ẩm thực.

Nhiều khách tham quan đánh giá các tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam trưng bày tại Câu lạc bộ Nghệ thuật Washington rất đa dạng về phong cách và kỹ thuật và rất ấn tượng. Một số tác phẩm có ảnh hưởng từ phong cách cổ điển và một số tác phẩm khác đã ứng dụng được cách làm sơn mài đương đại, đưa người xem đến một thế giới khác.

Trong thời gian các tác phẩm hội họa đương đại của Việt Nam được trưng bày tại Washington đến hết ngày 24/9, nghệ sỹ Trịnh Tuân sẽ tổ chức khóa học một tuần về vẽ tranh sơn mài cho những người ưa thích loại hình hội họa này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục