Sâu nặng nghĩa tình của bạn bè Pháp với Việt Nam

Hội Le Liseron đã vận động, tài trợ khoảng 100.000 euro về Việt Nam, giúp hỗ trợ cho người dân nghèo tại nhiều vùng miền trong nước.
Những ngày cuối tháng Giêng âm lịch, mặc dù Tết Quý Tỵ ở Việt Nam đã qua, song tại Pháp, không khí Tết truyền thống của người Việt như còn đọng lại trong các hoạt động nghĩa tình của bạn bè Pháp hướng đến Việt Nam. Có một thời gian ở Pháp tương đối lâu, tham gia nhiều hoạt động hội đoàn, song hiếm có bao giờ chúng tôi được chứng kiến việc tổ chức Tết Việt Nam của một hội đoàn phần lớn là người Pháp, lại quy củ, hấp dẫn, giàu tính nhân văn, như cái Tết của Hội Le Liseron (một tên gọi rất mộc mạc, gần gũi với Việt Nam, với nghĩa tiếng Việt là Hội rau muống). Trong khuôn viên trung tâm văn hóa, hội đoàn của thành phố Carrières-sous-Poissy (ngoại ô thủ đô Paris), hơn 300 bạn bè chủ yếu là người Pháp, đã quây quần, chia sẻ, thưởng thức hương vị Tết Việt, lắng nghe âm hưởng của những bản nhạc xuân truyền thống bằng tiếng Việt, âm thanh từ tiếng nhạc cổ truyền dưới những bàn tay tuy còn đôi chút vụng về của các nghệ sĩ nhí gốc Việt hay những điệu múa nón truyền thống của các thiếu nữ là sinh viên Việt Nam. Sự tham gia đông đảo của bạn bè Pháp trong cái Tết Việt của Hội Le Liseron là một phần tiếng lòng đồng vọng, chia sẻ, thiện nguyện của người dân Pháp hướng đến Việt Nam. 14 năm kể từ khi thành lập (năm 1999), những thành viên sáng lập Hội Le Liseron như ông Jean Marie Pognon và ông Bernard Biron, vẫn như "con tằm nhả tơ", cần mẫn huy động, kêu gọi sự trợ giúp của bạn bè Pháp, gây nguồn cho quỹ từ thiện này. Ông Bernard Biron, chủ tịch và là đồng sáng lập Hội Le Liseron tâm sự: "Tổ chức đón Tết cổ truyền của Việt Nam là hoạt động truyền thống của hội trên tinh thần thân thiện, sẻ chia, là dịp để chúng tôi kêu gọi những tấm lòng hảo tâm của bạn bè Pháp đóng góp cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo của hội hướng về Việt Nam. Chúng tôi mong muốn kéo dài mãi những hoạt động ý nghĩa như thế đến khi nào còn có thể."
Sâu nặng nghĩa tình của bạn bè Pháp với Việt Nam ảnh 1
Ông Jean-Marie Pognon (bên phải) cùng tham gia dẫn chương trình Tết
Tổng kết hoạt động 10 năm (1999-2009), Hội Le Liseron đã vận động, tài trợ khoảng 100.000 euro về Việt Nam, giúp hỗ trợ cho người dân nghèo tại nhiều vùng miền ở Việt Nam, đặc biệt tại các tỉnh Khánh Hòa, Nghệ An, Lâm Đồng, Thừa Thiên-Huế và Hà Tĩnh. Tại Việt Nam, hội có nhiều hoạt động đa dạng như trợ giúp, cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp trang thiết bị y tế cho một số làng hữu nghị, xây dựng và sửa chữa nhà cho người nghèo, làm giếng nước và chum đựng nước, tài trợ xe đạp, máy may, nông cụ cho học sinh, người dân nghèo, tài trợ mổ mắt miễn phí cho những bệnh nhân nghèo bị đục thủy tinh thể, đến nay đã được 54 trường hợp. Nói đến những thành công của Hội Le Liseron trong hoạt động từ thiện ở Việt Nam, không thể không kể đến đóng góp quan trọng của ông Jean-Marie Pognon, Chủ tịch danh dự của Hội. Là người Pháp, song mang trong mình hai dòng máu Ấn Độ và Việt Nam, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam đến năm 17 tuổi, ông Jean-Marie đã cam kết cả đời mình được đóng góp, phụng sự vì Việt Nam, xem đó là quê hương của chính mình. Ông Jean-Marie cho biết mặc dù rời Việt Nam sau năm 1975 với diện hồi hương trở lại Pháp, song gia đình ông vẫn luôn giữ gìn nét truyền thống và bản sắc của người Việt Nam, ăn các món ăn Việt và trò chuyện cùng nhau trong nhà bằng tiếng Việt. Trong buổi lễ mừng Tết Quý Tỵ năm nay của Hội Le Liseron, cả Thượng nghị sĩ tỉnh Yvelines, Alain Gournac và Thị trưởng thành phố Carrières-sous-Poissy, Eddie Ait, đều đánh giá cao các hoạt động cộng đồng của Hội Le Liseron tại địa phương, cũng như các cam kết hợp tác của Hội, góp phần làm cầu nối vì tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Pháp và Việt Nam. Thượng nghị sĩ Alain Gournac nhấn mạnh dù bận rộn công việc, nhưng việc được Hội Le Liseron mời tham gia đón Tết Việt Nam là một vinh dự và ông cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ các hoạt động của Hội Le Liseron trong thời gian tới, đặc biệt trong năm giao lưu chéo kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Pháp và Việt Nam. Ghi nhận những đóng góp của Hội Le Liseron, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao những kết quả cụ thể, thiết thực của Hội, với tư cách là một hội đoàn người Pháp, song các hoạt động từ thiện của Hội hướng về Việt Nam trong những năm qua rất đáng quý, đáng trân trọng. Theo ông Bernard Biron, trong thời gian diễn ra Năm Việt Nam tại Pháp 2014, ngoài việc tổ chức đón Tết truyền thống Việt Nam, Hội Le Liseron sẽ tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, triển lãm trưng bày hình ảnh về đất nước con người Việt Nam tới bạn bè Pháp, tổ chức chuyến đi của các chủ doanh nghiệp Pháp đến Việt Nam, các hoạt động văn hóa, thể thao, thi đấu Việt Võ Đạo và kỷ niệm 15 năm thành lập Hội. Ông Biron tin tưởng những hoạt động của Hội ngày càng thu hút thêm được nhiều tình nguyện viên người Pháp tham gia hoạt động nhân đạo, kêu gọi tài trợ tại nhiều địa phương ở Pháp nhằm giúp đỡ Việt Nam. Với tổng số hội viên hiện trên 400 người, đội ngũ tình nguyện viên của Le Liseron đã lên đến gần 200 người, đang là những hạt nhân tích cực góp phần vào sự hiểu biết, chia sẻ và xích lại gần nhau giữa nhân dân tại nhiều địa phương của hai nước Pháp và Việt Nam./.
Trung Dũng-Nguyễn Tuyên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục