Sáu nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc đồng loạt thu hồi xe

Cơ quan giám định chất lượng Trung Quốc ngày 31/12 thông báo hơn 300.000 chiếc xe của 6 hãng sản xuất ô tô của nước này sẽ bị thu hồi do lỗi ở bộ phận bơm nguyên liệu.
Sáu nhà sản xuất ô tô của Trung Quốc đồng loạt thu hồi xe ảnh 1Hãng xe hơi Geely của Trung Quốc. (Ảnh: Gettyy Images)

Cơ quan giám định chất lượng Trung Quốc ngày 31/12 thông báo hơn 300.000 chiếc xe của 6 hãng sản xuất ô tô của nước này sẽ bị thu hồi do lỗi ở bộ phận bơm nguyên liệu có thể gây rò rỉ dầu.

Trong số các hãng sản xuất ô tô phải thu hồi xe bị lỗi có ba tập đoàn ô tô lớn của Trung Quốc là Chongqing Changan, Beiqi Foton và Zhejiang Geely.

Theo thông báo, bộ phận bị lỗi trên là sản phẩm của công ty liên doanh Đức và Trung Quốc, United Automotive. Đại diện hãng này tại Trung Quốc cho biết có được thông báo về việc thu hồi song không bình luận gì thêm.

Cũng liên quan đến hoạt động thu hồi xe, hãng Chrysler của Mỹ cũng vừa thông báo thu hồi 67.000 xe tải hạng nhẹ các mẫu năm 2006, 2007 do lỗi bộ phận khởi động đã khiến 1 người thiệt mạng.

Tập đoàn này cho biết dây điện ở công tắc khóa liên động của bộ phận đánh lửa có thể bị đứt khiến xe không thể khởi động hoặc tự chuyển động khi khóa đánh lửa bị vặn nếu lái xe không tuân thủ đúng quy trình khởi động xe.

Các dòng xe trong diện thu hồi này gồm Dodge Dakota, Dodge Ram 1500, 2500, 3500 và Mitsubishi Raider được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 7/2005 đến 6/2006.

Gần 55.000 chiếc trong số xe thu hồi hiện lưu hành ở thị trường Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục