Sáu tàu của Trung Quốc lại vào lãnh hải Nhật Bản

Theo JCG, 4 tàu hải giám và 2 tàu ngư chính Trung Quốc ngày 2/11 đã vào lãnh hải Nhật gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Đông.
Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết bốn tàu hải giám và hai tàu ngư chính Trung Quốc ngày 2/11 đã đi vào lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Đông.

Đây là ngày thứ 14 liên tiếp tàu Trung Quốc xuất hiện gần các đảo tranh chấp.

Theo JCG, các tàu hải giám Trung Quốc đã bắt đầu đi vào lãnh hải Nhật Bản từ 11 giờ 30 phút và ra khỏi lãnh hải lúc 13 giờ 20 phút.

Khi tàu của JCG cảnh báo và yêu cầu tàu Trung Quốc phải rời lãnh hải Nhật Bản, một tàu Trung Quốc đáp lại rằng họ đang “tiến hành hoạt động trong vùng biển của Trung Quốc.”

Sau khi bốn tàu hải giám đi vào lãnh hải Nhật Bản gần đảo Uotsuri, đảo lớn nhất trong quần đảo Senkaku, hai tàu ngư chính Trung Quốc cũng đi vào lãnh hải Nhật Bản gần đảo Kuba từ 14 giờ 15 phút và rời khỏi đó sau 45 phút.

Cả sáu tàu Trung Quốc vẫn hoạt động ở vùng biển tiếp giáp lãnh hải quanh quần đảo Senkaku và JCG tiếp tục theo dõi sát hành động của những tàu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục