Sau Tết, các giảng đường vẫn vắng bóng sinh viên

Nhiều trường đại học tại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết sĩ số lớp học không đủ, tình trạng "ăn Tết kỹ" của sinh viên vẫn là một điệp khúc...

Ngày 22/2 là ngày tựu trường của nhiều trường đại học tại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết, tuy nhiên, sĩ số lớp học không đủ, tình trạng "ăn Tết kỹ" của sinh viên vẫn là điệp khúc ở một số trường...

Hoàng Thị Kim Vân, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, cho biết buổi học đầu tiên sĩ số lớp là 23/30 và đây là sĩ số khá nhất so với các lớp khác.

Nhiều lớp tinh thần Tết vẫn còn “nóng” nên trông ai cũng uể oải. Thầy giảng bài cứ giảng, còn sinh viên ở dưới tha hồ “buôn” chuyện.

Vân cho hay, cứ khoảng 10-20 phút lại xuất hiện một vài sinh viên xin đến muộn, thậm chí đến tiết thứ 4, có một sinh viên mới bước vào lớp.

Giảng đường những ngày này còn vắng vẻ và không khí học tập trầm lắng bởi dư âm của Tết Nguyên đán chưa qua. Không chỉ sinh viên mải vui xuân đến muộn, mà những giảng viên đứng lớp cũng “mải xuân”.

Lớp Bảo hiểm 4 - trường Đại học Lao động-Xã hội ngày đầu tiên khai xuân chỉ có 10/64 thành viên có mặt. Lớp trưởng Nguyễn Ngọc Linh ngao ngán gọi điện cho các thành viên còn lại nhưng chỉ nhận được những câu trả lời buồn như bận đi chơi, bận việc nhà, chưa mua được vé tàu xe...

Chờ đợi hơn 1 tiếng nhưng vẫn chưa thấy giảng viên lên lớp, Linh liền liên lạc với cô giáo thì nhận được thông báo nghỉ học! Một vài thành viên trong lớp than thở: “Biết vậy thì ở nhà nghỉ Tết thêm.” Số còn lại vui mừng rủ nhau đi phủ Tây Hồ chơi xuân.

Dạo quanh một vòng các trường Đại học Thương mại, Đại học Công nghiệp, Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia đều thấy sinh viên còn ít ỏi. Hết tiết 1 hoặc tiết 2, sinh viên rủ nhau về sớm. Lý do là phải đi “gặp mặt đầu xuân”!

Đây là thời điểm được coi là “nhạy cảm” đối với sinh viên bởi Ban đào tạo các trường sẽ có những cuộc kiểm tra sĩ số lớp đột xuất. Tuy nhiên, số lượng sinh viên nghỉ học vẫn chiếm một tỷ lệ cao, hoặc đi học trong tình trạng đối phó.

Hầu hết các trường đều kiểm tra sĩ số lớp bằng cách điểm danh và có những hình thức kỷ luật. Tuy nhiên tình hình dường như vẫn không được cải thiện nhiều.

8 giờ sáng ngày 22/2, lớp Cơ điện tử 4, khoa Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ lấp đầy 1/3 số ghế. Đến tiết học thứ hai, một vài người mới chạy vào lớp, sĩ số được một nửa.

Một giảng viên (xin giấu tên) của trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trường có những hình thức như điểm danh để "áp" vào kỷ luật, hay nặng hơn là nghỉ quá số buổi phải thi lại nhưng sinh viên vẫn không sợ.

Có sinh viên còn đưa ra lý luận cả năm được kỳ nghỉ thoải mái thì phải tận hưởng, không được thi lần một thì thi cùng với nhóm thi lại. Thi lại càng có thời gian ôn tập kỹ!

Theo số liệu thống kê, hàng năm vào buổi đầu tiên của trường Đại học Giao thông Vận tải thì tỷ lệ sinh viên vắng mặt khoảng 20%. Số sinh viên nghỉ học thường là những sinh viên ở những tỉnh xa như miền núi phía Bắc và miền Trung.

Ông Nguyễn Thanh Chương, Trưởng phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, trường Đại học Giao thông Vận tải cho biết, nhà trường tiến hành điểm danh và có biện pháp xử lý kỷ luật đối với sinh viên nghỉ học đầu năm./.

(Báo Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục