Sau vụ chuyển nhượng kỷ lục, PSG bị UEFA điều tra tài chính

Liên đoàn bóng đá châu Âu đang tiến hành điều tra đối với câu lạc bộ PSG, sau khi "đại gia" nước Pháp chi rất nhiều tiền cho việc tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.
Sau vụ chuyển nhượng kỷ lục, PSG bị UEFA điều tra tài chính ảnh 1PSG chi khoản tiền kỷ lục 222 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo Neymar của Barcelona. (Nguồn: Getty)

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) ngày 1/9 thông báo cơ quan này đang tiến hành điều tra đối với câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG), sau khi "đại gia" nước Pháp chi rất nhiều tiền cho việc tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

Theo UEFA, quá trình điều tra sẽ tập trung vào khả năng doanh thu của PSG. Nếu chi tiêu theo kiểu "vung tay quá trán," PSG sẽ bị trừ điểm ở Ligue 1, đồng thời có thể bị cấm góp mặt ở Champions League.

Quyết định điều tra của UEFA được đưa ra sau khi PSG chi khoản tiền kỷ lục 222 triệu euro để chiêu mộ tiền đạo Neymar của Barcelona (Tây Ban Nha).

Trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa, PSG còn "may mắn" mượn được chân sút Kylian Mbappe từ câu lạc bộ Monaco với thỏa thuận mùa Hè năm tới PSG "buộc phải" mua đứt Mbappe với giá 180 triệu euro.

[Video bản hợp đồng kỷ lục thế giới Neymar ra mắt PSG]

Đáp lại thông báo trên của UEFA, trang web của PSG đã đăng tuyên bố: "PSG có thể đảm bảo ngay lập tức rằng câu lạc bộ hoàn toàn tuân thủ Luật Công bằng tài chính. câu lạc bộ rất ngạc nhiên vì liên tục bị nhắc nhở về việc phải tuân thủ luật công bằng tài chính trong suốt mùa Hè năm nay. Chúng tôi tự tin PSG sẽ chứng minh được câu lạc bộ luôn làm việc trong khuôn khổ Luật Công bằng tài chính ở mùa giải 2017/2018."

Luật Công bằng tài chính được UEFA bắt đầu áp dụng từ năm 2013, nhằm ngăn chặn các câu lạc bộ bỏ ra quá nhiều tiền để chiêu mộ cầu thủ.

Theo luật này, các câu lạc bộ không được chi cho chuyển nhượng vượt quá nhiều so với doanh thu hàng năm.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng UEFA khó lòng "bắt nọn" được PSG vì kế hoạch của câu lạc bộ này quá "tinh vi."

Trên giấy tờ, câu lạc bộ này mua Neymar với giá 0 đồng, còn 222 triệu euro là tiền PSG đưa cho Neymar để tự phá vỡ hợp đồng với Barcelona, chứ không được tính là phí chuyển nhượng, trong khi trường hợp của Mbappe có thể trừ vào phí chuyển nhượng cho mùa sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục