Sau World Cup, Đức lại lên ngôi vô địch giải U19 châu Âu

Tuyển U19 đã giành chức vô địch U19 châu Âu sau khi đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 với pha lập công của tiền đạo Hany Mukhtar.
Sau World Cup, Đức lại lên ngôi vô địch giải U19 châu Âu ảnh 1Các cầu thủ U19 Đức ăn mừng chiến thắng. (Nguồn: AFP)

Không lâu sau khi đội tuyển Đức lên ngôi vô địch World Cup 2014, các đàn em của họ cũng đã giành chức vô địch U19 châu Âu sau khi đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 trong trận chung kết.

Người hùng của "Cỗ xe tăng" trong trận đấu này là tiền đạo Hany Mukhtar. Phút 39, từ đường căn ngang của Marc Stendera bên phía cánh phải, Mukhtar đã băng vào dứt điểm. Dù bị hậu vệ đối phương gây áp lực nhưng chân sút của Hertha Berlin vẫn kịp dùng ống đồng chạm vào trái bóng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đây là lần thứ hai Đức giành chức vô địch U19 châu Âu (lần đầu tiên là vào năm 2008). Tiền đạo Davie Selke của đội tuyển Đức cũng kết thúc giải đấu với danh hiệu vua phá lưới với 6 lần lập công

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, huấn luyện viên Marcus Sorg hồ hởi cho biết: "Các học trò của đã có một trận đấu tuyệt vời. Thật tự hào khi được huấn luyện họ".

Với chiến công này, bóng đá Đức cho thấy họ đã chuẩn bị sẵn thế hệ kế cận để có thể tiếp tục thống trị bóng đá thế giới trong những năm tới, kể cả khi lớp đàn anh vẫn đang ở độ tuổi sung sức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục