Saudi Arabia cấm đàn ông kết hôn với phụ nữ đến từ 4 quốc gia

Chính quyền Saudi Arabia ban hành lệnh cấm đàn ông trong nước kết hôn với phụ nữ đến từ 3 quốc gia châu Á là Myanmar, Pakistan, Bangladesh và Cộng hòa Chad thuộc châu Phi.
Saudi Arabia cấm đàn ông kết hôn với phụ nữ đến từ 4 quốc gia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: kashmirmonitor.in)

Theo truyền thông Saudi Arabia cho biết chính quyền nước này vừa ban hành lệnh cấm đàn ông trong nước kết hôn với phụ nữ đến từ 3 quốc gia châu Á là Myanmar, Pakistan, Bangladesh và Cộng hòa Chad thuộc châu Phi.

Theo số liệu thống kê không chính thức, dân số của các cộng đồng trên ở Saudi Arabia đã vượt quá 500.000 người và có thể đây là một trong những nguyên nhân khiến chính phủ đưa ra quyết định này.

Bên cạnh đó, các điều kiện kết hôn với người nước ngoài cũng được quy định chặt chẽ hơn. Đàn ông phải từ đủ 25 tuổi trở lên mới được xin giấy đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Nếu vừa ly dị, anh ta sẽ phải đợi thêm 6 tháng mới có thể nộp đơn.

Trong trường hợp người đàn ông lấy vợ thứ hai là người nước ngoài, luật pháp chỉ cho phép khi người vợ đầu bị ung thư hoặc vô sinh. Trong khi đó, theo luật Hồi giáo, một người đàn ông Saudi Arabia có thể cưới đến bốn người vợ.

Hồi năm 2011, Saudi Arabia đã ban hành đạo luật cho phép công dân của nước này được kết hôn với người nước ngoài sau nhiều năm gây tranh cãi. Tuy nhiên, điều luật này cũng quy định những người muốn kết hôn theo diện này phải nộp đơn xin phép cho một ủy ban chính phủ và thường phải đợi ít nhất 3 tháng mới có câu trả lời. Những người cố tình vi phạm quy định này có thể bị phạt tiền lên đến 100.000 SAR (khoảng 26.500 USD).

Số liệu chính thức từ chính phủ Saudi Arabia cho biết có khoảng 1,8 triệu phụ nữ (trên tổng số 27 triệu dân) nước này ở độ tuổi trên 30 chưa kết hôn và dự đoán có thể tăng lên 4 triệu người trong vòng bốn năm tới. Vấn đề khiến chính quyền nước này đau đầu là hầu hết đàn ông Saudi Arabia đều muốn cưới phụ nữ nước ngoài làm vợ bất chấp bị pháp luật hạn chế.

Chi phí cưới xin đắt đỏ và tài sản hồi môn trả cho nhà gái cao ngất ngưỡng khiến không ít chàng trai từ bỏ ý định cưới vợ trong nước.

Khác với truyền thống của một vài quốc gia châu Á, “nhà trai Arab” phải chuẩn bị một số tiền nhất định để trao cho nhà gái trước khi đón dâu. Tùy vào điều kiện nhà trai mà số tiền này vào khoảng 50.000-150.000 SAR (14.000-40.000 USD).

Một trong những nguyên nhân khác khiến phụ nữ Arab trở nên “ế ẩm” chính là tỷ lệ ly hôn được liệt vào hàng cao nhất thế giới ở nước này. Trong năm 2010, có đến 18.000 cặp vợ chồng dắt nhau ra tòa ly hôn, chiếm gần 30% trong tổng số 60.000 đôi uyên ương quyết tâm xây tổ ấm trong cùng năm đó.

Một trong những nguyên nhân chủ yếu mà các đấng mày râu đổ lỗi cho quyết định chia tay người vợ của mình chính là thói quen chuộng son phấn.

Một thống kê khá thú vị tại Saudi Arabia mới đây cho thấy phụ nữ nước này đã dành đến 1,5 tỷ SAR trong năm 2010 và khoảng 1,8 tỷ SAR trong năm nay để trang trải cho các khoản phấn son và làm đẹp. Đấy là lý do không ít cánh mày râu Arab luôn phàn nàn và thậm chí quyết định chia tay.

“Sau khi cưới, tôi có cảm tưởng vợ mình chỉ quan tâm đến việc trang điểm và nó khiến tôi phải chi trả một khoản tiền tương đối lớn. Dường như cô ấy chỉ chú tâm đến hình thức bên ngoài nhằm phục vụ cho các cuộc gặp gỡ bạn bè mà thôi…” – một chàng trai bộc bạch.

Việc mất cân bằng trong hôn nhân đang khiến chính phủ Saudi Arabia phải đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế các vụ ly hôn cũng như khuyến khích đàn ông trong nước kết hôn với phụ nữ bản địa. Tuy nhiên, đến nay các chính sách này vẫn chưa đem đến hiệu quả thực sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục