Saudi Arabia cam kết viện trợ 500 triệu USD tái thiết Gaza

Ngày 18/9, Thủ tướng Palestine Rami Al-Hamdallah cho biết Saudi Arabia đã cam kết hỗ trợ 500 triệu USD để giúp tái thiết Dải Gaza.
Saudi Arabia cam kết viện trợ 500 triệu USD tái thiết Gaza ảnh 1Thủ tướng Palestine Rami Al-Hamdallah. (Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 18/9, Thủ tướng Palestine Rami Al-Hamdallah cho biết Saudi Arabia đã cam kết hỗ trợ 500 triệu USD để giúp tái thiết Dải Gaza.

Theo ước tính, toàn bộ chi phí tái thiết thời hậu chiến ở Gaza sẽ là khoảng 4 tỷ USD trong hơn 3 năm.

Phát biểu trước báo giới ở Gaza, ông Hamdallah nói: "Saudi Arabia là nước đầu tiên tài trợ với số tiền cam kết là 500 triệu USD."

Cam kết này của Saudi Arabia được đưa ra trước thềm hội nghị ở thủ đô Cairo (Ai Cập) vào ngày 12/10 tới khi mà giới lãnh đạo Palestine trông đợi các nước tài trợ khác, trong đó gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ cũng sẽ đưa ra các cam kết tài trợ.

Trong cuộc chiến 7 tuần bắt đầu từ hôm 8/7 vừa qua ở Dải Gaza, ước tính có khoảng 18.000 ngôi nhà bị phá hủy và hơn 40.000 ngôi nhà khác bị hư hại nặng.

Cơ sở hạ tầng trọng yếu như đường sá, cầu cống và nhà máy nước bị tàn phá nặng nề, trong khi nhà máy điện duy nhất ở Gaza cũng cần phải sửa chữa lại gần như toàn bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục