Saudi Arabia cấp 265 triệu USD cho hoạt động nhân đạo ở Yemen

Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã cấp 1 tỷ riyal (265 triệu USD) cho trung tâm điều phối hoạt động nhân đạo cho Yemen mà ông ra chỉ thị thành lập tại đất nước này.
Saudi Arabia cấp 265 triệu USD cho hoạt động nhân đạo ở Yemen ảnh 1 Trẻ em bị thương trong các cuộc không kích ở thủ đô Sanaa của Yemen được điều trị tại bệnh viện ngày 12/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 13/5, kênh truyền hình vệ tinh al-Arabiya của Saudi Arabia đưa tin Quốc vương nước này Salman đã cấp 1 tỷ riyal (265 triệu USD) cho trung tâm điều phối hoạt động nhân đạo cho Yemen mà ông ra chỉ thị thành lập tại đất nước này.

Đây là khoản bổ sung sau khoản tiền 1 tỷ riyal khác mà Quốc vương Saudi Arabia từng cam kết trước đó.

Liên quan đến tình hình Yemen, lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 5 ngày ở nước này có vẻ như đã được thực thi rộng rãi bất chấp thông tin về một số cuộc không kích trong đêm 12/5 của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu và những hành động giao tranh tiếp diễn của phiến quân Houthi ở miền Đông Yemen.

Kể từ hôm 26/3, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã tiến hành không kích các tay súng Houthi được Iran hậu thuẫn, lực lượng đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen.

Một lệnh ngừng bắn đồng nghĩa với việc cho phép đưa hàng cứu trợ và thuốc men vào nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục