Saudi Arabia công bố kế hoạch ra mắt hãng hàng không quốc gia thứ 2

Việc ra mắt hãng hàng không quốc gia thứ hai này, bên cạnh Hãng hàng không Saudi Arabia thuộc sở hữu của nhà nước, nằm trong nỗ lực biến Saudi Arabia thành trung tâm logistic.
Saudi Arabia công bố kế hoạch ra mắt hãng hàng không quốc gia thứ 2 ảnh 1(Nguồn: aljazeera.com)

Ngày 30/6, truyền thông nhà nước Saudi Arabia đưa tin Thái tử nước này Mohammed bin Salman đã công bố kế hoạch khai trương hãng hàng không quốc gia thứ hai, bất chấp lĩnh vực hàng không đang phải chật vật vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.

Việc ra mắt hãng hàng không quốc gia thứ hai này, bên cạnh Hãng hàng không Saudi Arabia thuộc sở hữu của nhà nước, nằm trong nỗ lực biến Saudi Arabia thành trung tâm logistic.

Thái tử Mohammed bin Salman nhấn mạnh Saudi Arabia đặt mục tiêu kết nối 250 điểm đến quốc tế và tăng gấp đôi công suất vận chuyển hàng hóa lên tới hơn 4,5 triệu tấn. Tuy nhiên, ông không cho biết thời điểm chính thức ra mắt hãng hàng không mới này.

[Saudi Arabia tìm cách thay thế UAE và Qatar trở thành trung tâm vùng]

Hãng hàng không Saudi Arabia đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các "đối thủ" ở vùng Vịnh khác, bao gồm Emirates Airline của Dubai và Qatar Airways có trụ sở tại Doha.

Thái tử Mohammed bin Salman đang nỗ lực tăng cường đầu tư để tài trợ cho các kế hoạch đầy tham vọng nhằm đa dạng hóa nền kinh tế vốn chủ yếu dựa vào dầu mỏ.

Saudi Arabia cũng đang xem xét xây dựng một sân bay mới ở thủ đô Riyadh làm cơ sở cho một hãng hàng không mới nhằm phục vụ du khách và giao thương quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục