Saudi Arabia đưa ra điều kiện nối lại mối quan hệ với Iran

Ngoại trưởng Adel al-Jubeir cho rằng không cần vội vàng để đưa ra các biện pháp hòa giải với Iran vào lúc này, đặc biệt là sau khi Saudi Arabia cắt đứt toàn bộ các mối quan hệ với Iran hồi tháng
Saudi Arabia đưa ra điều kiện nối lại mối quan hệ với Iran ảnh 1Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir. (Nguồn: Reuters)

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir ngày 9/3 cho biết nước này và một số quốc gia khác tại vùng Vịnh có thể "lật sang trang mới" và xây dựng mối quan hệ vững mạnh với Iran nếu Tehran thể hiện sự tôn trọng và chấm dứt "can thiệp" vào công việc của các nước này.

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Riyadh, Ngoại trưởng Adel al-Jubeir tuyên bố: "Nếu Iran thay đổi cách thức hiện nay và các chính sách của họ, không có gì có thể cản được việc chúng tôi lật sang trang mới và xây dựng mối quan hệ tốt nhất với tư cách các láng giềng hữu hảo và không can thiệp vào công việc của nhau."

Ngoài ra, Ngoại trưởng Adel al-Jubeir cũng cho rằng không cần vội vàng để đưa ra các biện pháp hòa giải với Iran vào lúc này, đặc biệt là sau khi Saudi Arabia cắt đứt toàn bộ các mối quan hệ với Iran hồi tháng 1 vừa qua, sau khi các đám đông người dân Iran tấn công vào các phái bộ ngoại giao của nước này ở thủ đô Tehran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục