Saudi Arabia liên doanh với Tây Ban Nha để đóng tàu chiến

Công ty Công nghiệp quốc phòng Saudi Arabia đã công bố thỏa thuận thành lập liên doanh với công ty đóng tàu Navantia của Tây Ban Nha để đóng 5 tàu chiến cho Saudi Arabia.
Saudi Arabia liên doanh với Tây Ban Nha để đóng tàu chiến ảnh 1Tàu chiến do công ty đóng tàu Navantia đóng. (Nguồn: arabnews.com)

Công ty Công nghiệp quốc phòng Saudi Arabia (SAMI) thuộc sở hữu nhà nước của Saudi Arabia ngày 19/7 đã công bố thỏa thuận thành lập liên doanh với công ty đóng tàu Navantia của Tây Ban Nha để đóng 5 tàu chiến cho Saudi Arabia.

Hãng Thông tấn nhà nước Saudi Arabia (SPA) cho biết liên doanh này sẽ thiết kế và đóng 5 tàu hộ tống loại nhỏ Avante 2200.

Công việc sẽ được bắt đầu ngay trong mùa Thu này và dự kiến chiếu tàu cuối cùng sẽ được chuyển giao trong năm 2022.

[Tây Ban Nha ký thỏa thuận khung bán tàu chiến cho Saudi Arabia]

Theo SPA, liên doanh trên sẽ giúp tạo 6.000 việc làm, trong đó có 1.100 việc làm trực tiếp, trong thời gian 5 năm.

Thỏa thuận liên doanh trên là một phần trong thỏa thuận khung đạt được hồi tháng 4 vừa qua khi Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman thăm Tây Ba Nha, theo đó công ty Navantia cung cấp cho quốc gia vùng Vịnh này các tàu chiến trị giá khoảng 2 tỷ euro (khoảng 2,3 tỷ USD).

Saudi Arabia từ lâu đã trở thành nhà nhập khẩu vũ khí lớn trên thế giới. Tuy nhiên, một số nước hiện từ chối bán vũ khí cho Saudi Arabia vì phản đối vai trò của nước này trong cuộc xung đột ở Yemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục