Saudi Arabia mở cửa thị trường cổ phiếu cho nhà đầu tư ngoại

Ngày 15/6, thị trường cổ phiếu Saudia Arabia đã lần đầu tiên mở cửa chính thức cho các nhà đầu từ nước ngoài tham gia, dấu hiệu cho thấy sự hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới của nước này.
Saudi Arabia mở cửa thị trường cổ phiếu cho nhà đầu tư ngoại ảnh 1Sàn giao dịch chứng khoán Tadawul, Saudi Arabia. (Nguồn: wsj)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 15/6, thị trường cổ phiếu Saudia Arabia đã lần đầu tiên mở cửa chính thức cho các nhà đầu từ nước ngoài tham gia, dấu hiệu cho thấy sự hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới của vương quốc vốn được coi là khá bảo thủ này.

Vào lúc 8 giờ GMT (13 giờ Việt Nam), chỉ số TASI tại sàn giao dịch chứng khoán Tadawul, trung tâm chứng khoán lớn nhất Arab, đã bắt đầu được áp dụng các quy định mới. Kể từ thời điểm trên, các ngân hàng nước ngoài, các nhà môi giới, quản lý quỹ hay các công ty bảo hiểm có trụ sở bên ngoài vùng Vịnh có thể đầu tư trực tiếp vào thị trường chứng khoán lớn nhất khu vực này.

Theo nhóm nghiên cứu kinh tế Capital Economics Group, Saudi Arabia vẫn áp dụng một số biện pháp hạn chế nhất định, trong đó, để được coi là một nhà đầu tư nước ngoài có đủ điều kiện (QFI), các cá nhân, tổ chức cần phải có đủ năm năm hoạt động với số vốn ít nhất là 18,75 tỷ Riyal (5 tỷ USD). Bên cạnh đó, mỗi một QFI không được nắm giữ quá 5% một loại cổ phiếu khi tham gia vào thị trường này.

Các nhà phân tích đánh giá động thái trên có thể thu hút được khoảng 40-50 tỷ USD từ thị trường đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn ước khoảng 500 tỷ USD, song cho rằng quy định mới này không nhằm vào việc kích thích đầu tư.

Mazen al-Sudairi, người đứng đầu một nhóm nghiên cứu thuộc tập đoàn Alistithmar Capital của Saudi Arabia, khẳng định rằng nền kinh tế của quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ này hoàn toàn không cần đến các nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài.

Theo ông Sudairi, Saudi Arabia, một trong những thành viên của nhóm kinh tế hàng đầu thế giới G20, đã sở hữu một nền kinh tế có tính thanh khoản cao và nguồn dự trữ ngoại hối dồi dào. Do vậy, việc mở cửa thu hút các nhà đầu tư nước ngoài chỉ là bước đi nhằm nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm pháp lý, cũng như giảm thiểu các nguy cơ đối với nền kinh tế Saudi Arabia.

Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo rằng Saudi Arabia, quốc gia khai thác và xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, đang đối mặt với mức thâm hụt ngân sách lên đến 20% GDP trong năm nay do giá dầu thế giới sụt giảm nghiêm trọng từ năm ngoái, trong khi các khoản chi ngân sách của chính phủ nước này vẫn được giữ ở mức cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục