Saudi Arabia mở lại Đại sứ quán tại Iraq sau một phần tư thế kỷ

Saudi Arabia ngày 15/12 đã mở lại Đại sứ quán nước này tại thủ đô Baghdad, một phần tư thế kỷ sau khi quan hệ quan hệ hai nước đổ vỡ liên quan tới việc Iraq xâm lược Kuwait.
Saudi Arabia mở lại Đại sứ quán tại Iraq sau một phần tư thế kỷ ảnh 1(Nguồn: AFP)

Một quan chức Bộ Ngoại giao Iraq thông báo Saudi Arabia ngày 15/12 đã mở lại Đại sứ quán nước này tại thủ đô Baghdad, một phần tư thế kỷ sau khi quan hệ quan hệ hai nước đổ vỡ liên quan tới việc Iraq xâm lược Kuwait.

Quan chức này cho biết: "Các nhân viên Đại sứ quán Saudi Arabia ngày 15/12 đã tới Baghdad. Dẫn đầu phái đoàn nhân viên sứ quán gồm 35 người là Phó Đại sứ."

Đại sứ Saudi Arabia tại Iraq dự kiến sẽ tới Baghdad vào ngày 17/12 để tham dự lễ khai trương chính thức Đại sứ quán.

Theo kế hoạch, Lãnh sự quán Saudi Arabia sẽ được mở sau đó tại Arbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd ở Iraq.

Quan hệ ngoại giao giữa Saudi Arabia và Iraq trở nên căng thẳng vào năm 1990, song được khôi phục vào năm 2004 sau cuộc chiến do Mỹ đứng đầu lật đổ chính quyền của Tổng thống Iraq Saddam Hussein./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục