Saudi Arabia thông qua kế hoạch giáo dục trị giá hơn 21 tỷ USD

Kế hoạch phát triển hệ thống giáo dục của Saudi Arabia bao gồm việc xây dựng 1.500 nhà trẻ, đào tạo khoảng 25.000 giáo viên.
Saudi Arabia thông qua kế hoạch giáo dục trị giá hơn 21 tỷ USD ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: arabnews)

Hãng tin SPA cho biết Quốc vương Saudi Arabia Abdullah đã thông qua kế hoạch 5 năm trị giá hơn 80 tỷ riyal (21,33 tỷ USD) để phát triển hệ thống giáo dục.

Bộ trưởng Giáo dục Thái tử Khaled al-Faisal cho biết kế hoạch bao gồm việc xây dựng 1.500 nhà trẻ, đào tạo khoảng 25.000 giáo viên, xây dựng các trung tâm giáo dục và dự án khác có liên quan.

Hệ thống giáo dục truyền thống của Saudi Arabia chỉ tập trung nghiên cứu về tôn giáo và tiếng Arập. Vì vậy nước này đang hết sức chật vật trong công tác đào tạo các nhà khoa học, kỹ sư, nhà kinh tế và các luật sư.

Quốc vương Abdullah đã quyết định đổi mới các trường công lập và các trường đại học - một phần trong một loạt những cải cách để giảm bớt sức ảnh hưởng của các giáo sĩ. Kế hoạch này nhằm hướng tới việc xây dựng một nhà nước hiện đại, đa dạng hóa nền kinh tế ngoài “dầu mỏ” và tạo ra nhiều việc làm hơn.

Năm 2014 chi ngân sách nhà nước của Saudi Arabia được dự đoán sẽ chỉ tăng 4,3% so với năm ngoái, mức thấp nhất trong gần một thập niên.

Trong khi đó, ngân sách riêng của Bộ Giáo dục cho thấy Bộ này tiếp tục mạnh tay chi tiêu vào các dự án phúc lợi xã hội nhằm ổn định tình hình trong nước.

Ngân sách của bộ trên bao gồm kinh phí xây dựng 465 trường học và 11 bệnh viện. Chi tiêu giáo dục tăng 3% lên 210 tỷ riyal. Chi tiêu cơ sở hạ tầng sẽ tăng 25% chủ yếu dành cho việc xây dựng hệ thống đường bộ, đường sắt mới và nâng cấp các cảng và sân bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục