Saudi Arabia tiến hành sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Yemen

Các tàu chiến của Saudi Arabia đã sơ tán hàng chục nhân viên ngoại giao nước ngoài khỏi thành phố cảng Aden, trong bối cảnh Riyadh đang cầm đầu một chiến dịch không kích phiến quân Houthi.
Saudi Arabia tiến hành sơ tán nhân viên ngoại giao khỏi Yemen ảnh 1Máy bay chiến đấu F-15E được sử dụng trong chiến dịch không kích của Saudi Arabia. (Nguồn: en.wikipedia.org)

Theo AFP, ngày 28/3, đài truyền hình quốc gia Saudi Arabia đưa tin các tàu chiến của nước này đã sơ tán hàng chục nhân viên ngoại giao nước ngoài khỏi thành phố cảng Aden, miền Nam Yemen.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh Riyadh đang cầm đầu một chiến dịch không kích nhằm ngăn chặn bước tiến của lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shi’ite Houthi.

Kênh truyền hình trên nêu rõ: “Lực lượng Hải quân Saudi Arabia đã tiến hành Chiến dịch Lốc xoáy để sơ tán hàng chục nhà ngoại giao, trong đó có người Saudi Arabia, khỏi Aden."

Chiến dịch này được triển khai tiếp sau cuộc đụng độ đẫm máu giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Yemen Mansour Hadi, người đã ẩn náu ở Aden hồi tháng trước sau khi chạy trốn khỏi thủ đô Sanaa do phiến quân Houthi kiểm soát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục