Saudi Arabia: Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ phải ra đi

Ngoại trưởng Saudi Arabia tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ có thể duy trì được quyền lực tại quốc gia Trung Đông này cho đến khi một hội đồng chuyển tiếp được thành lập.
Saudi Arabia: Tổng thống Syria Bashar al-Assad sẽ phải ra đi ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 19/10, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir tuyên bố Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ có thể duy trì được quyền lực tại quốc gia Trung Đông này cho đến khi một hội đồng chuyển tiếp gồm các nhân vật đối lập và đại diện của Chính phủ Syria được thành lập.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier đang ở thăm Riyadh, ông Adel al-Jubeir nói: “Chúng tôi đã từng tuyên bố rằng sau khi thành lập hội đồng cầm quyền (ở Syria), ông Bashar al-Assad sẽ phải ra đi.”

Ngoại trưởng Saudi Arabia nhấn mạnh rằng cơ quan này có thể được thành lập trong khi ông Assad còn đang tại vị, “nhưng một khi hội đồng chuyển tiếp được thành lập, sẽ không vai trò nào dành cho ông ta.”

Về phần mình, ông Steinmeier cho rằng “về dài hạn, có thể sẽ không có giải pháp đi kèm với ông Assad.”

Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh khác cũng như Phương Tây có lập trường ủng hộ lực lượng nổi dậy ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục