Saudi Arabia và Qatar nỗ lực cải thiện quan hệ song phương

Ngày 8/3, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani đã có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud tại thủ đô Doha về việc cải thiện quan hệ song phương.
Saudi Arabia và Qatar nỗ lực cải thiện quan hệ song phương ảnh 1Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. (Nguồn: Alarabiya)

Ngày 8/3, Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani đã có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud tại thủ đô Doha về việc cải thiện quan hệ song phương.

Theo thông tấn quốc gia Qatar QNA, Ngoại trưởng Al Saud đã truyền đạt lời nhắn nhủ từ Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud về tăng cường thúc đẩy mối quan hệ song phương, cũng như giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế.

Chuyến thăm của ông Faisal bin Farhan Al Saud tới thủ đô của Qatar diễn ra sau khi Saudi Arabia và các đồng minh trong khối Arab nhất trí chấm dứt căng thẳng ngoại giao với Qatar kéo dài suốt hơn 3 năm qua.

[Iran đánh giá tích cực chuyến thăm của Giáo hoàng Francis tới Iraq]

Theo đó, tháng 1 vừa qua, tại thành phố Al-Ula của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), các nước Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao, thương mại và đi lại với Doha, vốn bị đóng băng từ năm 2017 vì cáo buộc Qatar bảo trợ khủng bố, điều mà Doha luôn bác bỏ.

Sau khi thỏa thuận Al-Ula được ký kết, các hoạt động hàng không và đi lại giữa Qatar và 4 nước trên đã được nối lại. Mỗi nước sẽ sắp xếp các cuộc gặp song phương với Qatar để giải quyết các vấn đề riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục