Schweinsteiger chính thức chia tay M.U, đầu quân Chicago Fire

Cựu thủ quân đội tuyển Đức Bastian Schweinsteiger đã chính thức chia tay Manchester United để gia nhập Chicago Fire - đội bóng đang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ MLS.
Schweinsteiger chính thức chia tay M.U, đầu quân Chicago Fire ảnh 1Schweinsteiger sẽ thi đấu cho Chicago Fire theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm. (Nguồn: Reuters)

Cựu thủ quân đội tuyển Đức Bastian Schweinsteiger đã chính thức chia tay Manchester United để gia nhập Chicago Fire - đội bóng đang thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ MLS.

Theo tờ Chicago Tribune, tiền vệ 32 tuổi người Đức này cũng đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với Chicago Fire.

Còn theo tờ Daily Mail, tại đội bóng mới, tiền vệ Schweinsteiger sẽ được mức lương 4,5 triệu USD/năm (tương đương 3,6 triệu bảng).

"Tôi luôn muốn tạo ảnh hưởng tích cực đến các đồng đội và góp sức giúp đội bóng đạt được những thành tích tốt," Schweinsteiger chia sẻ trên tờ Chicago Tribune.

"Việc đầu quân Chicago Fire cũng vậy. Tôi bị thuyết phục bởi tầm nhìn của đội bóng và muốn được là một phần trong kế hoạch tương lai."

Schweinsteiger chính thức chia tay M.U, đầu quân Chicago Fire ảnh 2Ở mùa này, Schweinsteiger mới thi đấu 4 trận cho M.U và ghi được 1 bàn. (Nguồn: Getty Images)

Schweinsteiger gia nhập Manchester United (dưới thời Louis van Gaal) từ Bayern Munich vào mùa Hè năm 2015 trong một hợp đồng 3 năm với mức phí chuyển nhượng 14,4 triệu bảng và mức lương 275.000 bảng/tuần.

Tuy nhiên, chấn thương liên miên đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp của anh. Dưới thời Louis van Gaal, tiền vệ này thi đấu tổng 31 trận và ghi được 1 bàn thắng.

Đến thời Jose Mourinho, Schweinsteiger không có nhiều cơ hội để ra sân. Thậm chí, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn loại anh khỏi đội 1 và phải tập duy trì phong độ với đội trẻ.

Ở mùa giải này, Bastian Schweinsteiger mới chỉ được thi đấu 4 trận và ghi 1 bàn, nhưng dù mỗi lần ra sân đều có dấu ấn nhưng anh vẫn không được Mourinho trọng dụng và luôn không có tên trong đội hình dự bị mỗi trận đấu tại Premier League.

Với quyến định đầu quân của Chicago Fire, cựu thủ quân tuyển Đức hy vọng sẽ có nhiều cơ hội thi đấu và chứng tỏ giá trị của mình.

Trước khi tới Old Trafford, từ 2002-2015 Schweinsteiger thi đấu cho Bayern Munich. Trong suốt 13 năm tại đây, anh đã ra sân 500 trận, ghi 70 bàn thắng và cùng Bayern giành được 8 chức vô địch Bundesliga và một chức vô địch Champions League năm 2013.

Schweinsteiger lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Đức vào năm 2004 trong trận gặp Hungary đồng thời góp mặt trong trận giữa Đức và Cộng hòa Séc tại Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2004. Bàn thắng đầu tiên Schweinsteiger ghi cho đội tuyển quốc gia vào lưới của Nga ngày 8 tháng 6 năm 2005. Còn bàn thắng ở giải đấu quốc tế đầu tiên là trong trận gặp Tunisia vào ngày 18 tháng 6 2005 tại Confederations Cup tổ chức ở Đức.

Sau Euro 2016, Bastian Schweinsteiger đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế tại đội tuyển Đức. Trong màu áo Die Mannschaft anh ghi được 24 bàn thắng trong 121 lần ra sân. Tại Euro 2016 anh  ra sân 5 trận và ghi được 1 bàn thắng. Ngôi sao được mệnh danh là "ông chủ tuyến giữa" này đã chơi tổng cộng 4 kỳ Euro, 3 kỳ World Cup và danh hiệu cao quý nhất mà anh giành được cùng tuyển Đức là chức vô địch World Cup năm 2014. 

Trận đấu cuối cùng của Schweinsteiger tại đội tuyển quốc gia cũng là trận tri ân của anh là trận đấu giao hữu với Phần Lan ngày 31/8/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục