Schweinsteiger rơi lệ trong ngày chính thức chia tay tuyển Đức

Bastian Schweinsteiger đã không thể kìm nén những giọt nước mắt xúc động trong ngày anh chính thức chia tay đội tuyển quốc gia Đức.

Bastian Schweinsteiger đã không thể kìm nén những giọt nước mắt xúc động trong ngày anh chính thức chia tay đội tuyển quốc gia Đức.

“Đây là một ngày có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi,” Schweinsteiger phát biểu. “Thật vinh dự khi được khoác áo tuyển Đức. Cám ơn tình cảm của tất cả các bạn dành cho tôi.”

Bastian Schweinsteiger lần đầu ra mắt tuyển Đức là vào tháng 6/2004. Sau 12 năm khoác áo đội tuyển Đức, Schweinsteiger ra sân 121 trận và ghi 24 bàn.

Ở trận đấu thứ 121, trận đấu chia tay của Bastian Schweinsteiger, đội tuyển Đức đã giành chiến thắng 2-0 trước Phần Lan, nhờ công của Max Meyer (55’) và tình huống đá phản lưới nhà của trung vệ Paulus Arajuuri (77’).

Ở trận đấu này, Schweinsteiger đá chính ngay từ đầu và thi đấu 68 phút trong sự cổ vũ của hơn 30.000 người hâm mộ.

(Vietnam+)