Sẽ có 500.000 vé được phát miễn phí tại Olympic Rio 2016

Các quan chức Rio de Janeiro ngày 30/5 cho biết thành phố sẽ phát 500.000 vé miễn phí cho trẻ em, viên chức nhà nước dự Olympic 2016 và Paralympic.
Sẽ có 500.000 vé được phát miễn phí tại Olympic Rio 2016 ảnh 1(Nguồn: cnn.com)

Các quan chức Rio de Janeiro ngày 30/5 cho biết, thành phố sẽ phát 500.000 vé miễn phí cho trẻ em, viên chức nhà nước dự Thế vận hội mùa hè (Olympic 2016) và Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic).

Hoạt động này thuộc khuôn khổ dự án có trị giá 14 triệu USD (52 triệu reais) của chính quyền thành phố, nhằm khen thưởng, động viên những học sinh có thành tích học tập tốt, nhân viên giúp đỡ người khuyết tất và viên chức nhà nước có đóng góp vào việc quảng bá Thế vận hội trên truyền thông xã hội.

Theo ông Pedro Paulo, thư ký Văn phòng Thị trưởng Rio de Janeiro, mục đích chính không chỉ là nâng cao trải nghiệm của người dân đối với Paralympic, mà còn thúc đẩy việc bán vé. Hiện chỉ có chưa đầy 1/3 trong tổng số 2,5 triệu vé tại kỳ Paralympic được tiêu thụ. Con số đó đối với Thế vận hội Olympic 2016 là 3,5 triệu vé trên tổng số 5,7 triệu vé.

Sẽ có 64.524 cặp vé dự Paralympic và 4.000 cặp vé dự Olympic 2016 được phát miễn phí cho các viên chức nhà nước. Để nhận được vé, họ cần phải gửi các bức ảnh, đoạn video có thể được dùng để quảng bá cho kỳ đại hội thể thao lớn nhất hành tinh này trên truyền thông mạng xã hội.

Ứng viên có thể truy cập qua webstie chuyên về dịch vụ công của thành phố để hoàn tất việc đăng ký, gửi đơn với thời hạn chót là ngày 13/6 tới.

Ngoài ra, các học sinh ở các trường công còn có cơ hội nhận được 177.000 cặp vé dự Para Games và 19.000 cặp vé miễn phí dự Olympic 2016. Vé sẽ được phát cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 có thành tích học tập đứng đầu trong học kỳ 1.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng phát miễn phí 8.500 cặp vé dự Olympic Para Games và 500 cặp vé dự Olympic 2016 cho những nhân viên trợ giúp người khuyết tập. Thông báo này được đưa ra tại thời điểm quan chức thành phố công bố các biến pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận đối với hệ thống giao thông công cộng của người khuyết tật.

Ông Rafael Picciani, người đứng đầu ngành giao thông Rio de Janeiro cho biết, dịch vụ đường sắt khổ hẹp mới nối từ trung tâm thành phố tới khu vực cảng vừa được nâng cấp sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 5/6 tới.

Theo ông Picciani, tất cả các dự án giao thông phục vụ Thế vận hội mùa hè, trong đó có cả hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt mới, đều phải đáp ứng nhu cầu đi lại của những người có yêu cầu đặc biệt.

Olympic 2016 sẽ khởi tranh ngày 5/8 và bế mạc ngày 21/8 tới. Sẽ có khoảng 14.000 vận động viên tranh tài tại Thế vận hội năm nay, 25.000 nhà báo từ 100 quốc gia đến đưa tin về sự kiện thể thao này.

Dự kiến có khoảng 500.000 du khách tới Brazil nhân dịp Olympic. Brazil đã đầu tư 12 tỷ USD để xây dựng các công trình và nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng phục vụ Thế vận hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục