Sẽ có thêm 250 điều dưỡng viên Việt Nam được sang Đức làm việc

Sau hai dự án thí điểm được nhà nước tài trợ, trong năm 2015, phía Đức sẽ tăng gấp đôi số lượng tiếp nhận điều dưỡng viên Việt Nam lên 250 người. Chương trình cũng đang được xem xét sẽ xã hội hóa.
Sẽ có thêm 250 điều dưỡng viên Việt Nam được sang Đức làm việc ảnh 1Các ứng viên khóa đầu tiên được cấp chứng chỉ tiếng Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau hai dự án thí điểm được nhà nước tài trợ, trong năm 2015, phía Đức sẽ tăng gấp đôi số lượng tiếp nhận điều dưỡng viên Việt Nam lên 250 người. Chương trình cũng đang được xem xét sẽ xã hội hóa, để các đơn vị sẽ tự chủ làm dịch vụ đưa lao động đi.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Tuyển chọn và giới thiệu lao động nghề một cách công bằng” do Viện Goethe Hà Nội phối hợp cùng Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức và Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức ngày 13/3 tại Hà Nội.

Ông Tống Hải Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết hiện nay, khóa điều dưỡng viên Việt Nam đầu tiên đã sang Đức làm việc và khóa thứ 2 đang học tiếng Đức để tháng Tám thi và xuất cảnh sang Đức.

Theo ông Tống Hải Nam, nhu cầu lao động trong ngành chăm sóc người già tại Việt Nam trong những năm tới sẽ tăng mạnh do tốc độ già hóa dân số. Vì vậy, bên cạnh đào tạo trong nước cần phải tăng cường đào tạo ở nước ngoài.

Đánh giá về chương trình hợp tác đưa điều dưỡng viên sang Đức, ông Puth Weissenfels, đại diện Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức cho biết, phía Đức không chỉ muốn có lực lượng lao động Việt Nam mà đây còn là một sự chuyển giao tri thức. Lao động Việt Nam sang Đức không chỉ được học chương trình học của điều dưỡng viên mà học cả chương trình của giáo viên dạy điều dưỡng của Đức.

Theo chương trình hợp tác đưa điều dưỡng viên sang Đức, những ứng viên có chứng chỉ trình độ tiếng Đức B2 của Viện Goethe sẽ được sang Đức học chuyên môn 3 năm.Trong thời gian đào tạo, ứng viên được hưởng học bổng như sau: 800 euro/tháng (tương đương 23 triệu đồng Việt Nam) đối với năm thứ nhất, 870 euro/tháng (tương đương 25,3 triệu đồng Việt Nam) đối với năm thứ hai và từ 970-1.000 euro/tháng (tương đương 28,5 triệu đồng Việt Nam) đối với năm thứ ba.

Sau ba năm đào tạo, lao động có thể thi để lấy chứng chỉ quốc gia về chăm sóc người già tại Đức. Khi đã có chứng chỉ, lao động được lựa chọn hoặc tiếp tục làm việc tại các cơ sở chăm sóc người già tại Đức và được hưởng mức lương như người lao động Đức, khoảng từ 1.800-2.300 euro/tháng (tương đương 51,5 đến 65 triệu đồng). Điều dưỡng viên phải đóng các khoản thuế, bảo hiểm theo quy định của Đức và tự túc các chi phí ăn ở, sinh hoạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục