Sẽ di dời các cơ sở buôn bán trong khuôn viên chùa Sro Lôn

Với đồng bào phật tử Khmer, chùa là cơ sở tôn giáo, là nơi tôn nghiêm nên việc mua bán không thể diễn ra trong chùa Sro Lôn - điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại Sóc Trăng.

Chùa Sro Lôn (chùa Chén Kiểu) thuộc xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên từ lâu đã là một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng tại Sóc Trăng.

Ngôi chùa là một công tình kiến trúc độc đáo của người Khmer Sóc Trăng. Lối kiến trúc độc đáo được ốp bằng những mảnh chén, dĩa đã tạo nên nét đặc thù riêng cho ngôi chùa Khmer này mà những ngôi chùa Khmer khác trên địa bàn tỉnh không có.

Chính vì những điểm riêng này mà chùa Sro Lôn đã thu hút rất đông du khách xa gần đến tham quan và chiêm bái. Số lượng du khách tăng đều qua các năm. Đặc biệt, năm 2012, chùa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng xếp hạng là di tích-lịch sử cấp tỉnh.

Những năm gần đây, với số lượng người mua-bán ngày càng tăng nên dù ngành chức năng thường xuyên sắp xếp lại trật tự lúc cao điểm khách tham quan, đặc biệt là dịp lễ tết, ngày cuối tuần, ngày rằm... việc buôn bán trong khuôn viên chùa vẫn gây mất trật tự, ảnh hưởng đến mỹ quan và vệ sinh nơi đây. Đặc biệt, từ đầu năm 2014 đến nay, tình hình buôn bán trong chùa đã vượt quá tầm kiểm soát của chính quyền địa phương.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có cuộc họp với Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ngành trong tỉnh nhằm chấn chỉnh và giải quyết tình hình buôn bán tại điểm di tích chùa Sro Lôn, cũng như trả lại vẻ tôn nghiêm cho chùa.

Theo đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao du lịch tỉnh, có hai phương án nhằm sắp xếp di dời các hộ buôn bán trong khuôn viên chùa Sro Lôn. Thứ nhất là sẽ quy hoạch, di dời các hộ đang buôn bán trong khuôn viên chùa hiện nay về phía sau chùa, có dự án quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch (quầy buôn bán và có khu vực dành riêng cho người bán không thường xuyên); hoặc quy hoạch di dời các hộ buôn bán trong khuôn viên chùa hiện nay về phía bên hông chùa và có dự án quy hoạch và xây dựng theo quy hoạch (như trên). Thứ hai là sẽ kêu gọi đầu tư điểm du lịch chùa Sro Lôn với mục tiêu phát triển du lịch và dịch vụ, góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, gắn với việc tôn tạo và giữ gìn cảnh quan môi trường.

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến của các đại biểu đã được đưa ra, cụ thể, đối với đồng bào phật tử Khmer, chùa là cơ sở tôn giáo, là nơi tôn nghiêm nên việc mua bán không thể diễn ra trong chùa. Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, Ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các sở ngành trong tỉnh thống nhất cao là nên di dời việc buôn bán của các hộ dân trong khuôn viên chùa; đồng thời sẽ có quy hoạch riêng cho các hộ dân bên cạnh chùa, cũng như lập dự án kêu gọi đầu tư tại điểm du lịch tâm linh chùa Sro Lôn.

Theo ông Lâm Văn Mẫn - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, chùa Sro Lôn không chỉ có vai trò quan trọng đối với đời sống của đồng bào Khmer mà chùa còn có vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch của tỉnh, tạo sinh kế cho bà con.

Để giải quyết được tình trạng buôn bán trong chùa, Ủy ban Nhân dân có quan điểm không để tình trạng buôn bán lộn xộn trong khuôn viên chùa tiếp diễn nhằm tránh đến việc xâm hại cảnh quan chùa, xâm hại di tích, làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt tôn giáo, học tập của sư sãi và phật tử.

Trước mắt, các cấp ngành, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con đang buôn bán trong chùa để bà con ý thức được trách nhiệm trong việc bảo vệ di tích, để việc buôn bán trong chùa không còn lộn xộn như hiện tại; phát huy vai trò, uy tín của các vị chức sắc tôn giáo trong quá trình vận động tuyên truyền người dân trong việc giữ gìn chùa, đảm bảo an ninh trật tự, tránh sự kích động của kẻ xấu, của các thế lực thù địch, đồng thời, rà soát, sắp xếp lại các hộ mua bán; giải quyết hài hòa giữa việc tạo sinh kế cho người dân, ổn định cuộc sống, vừa góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh, tiến tới xây dựng được một môi trường du lịch thân thiện, bảo vệ được di tích văn hóa của tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục