Sẽ mở ra cơ hội mới

TPP sẽ mở ra cơ hội mới cho xuất khẩu của Canada

Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương sẽ mở ra các thị trường mới cho xuất khẩu của Canada tại châu Á-Thái Bình Dương.
Chính phủ Canada ngày 25/5 khẳng định Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) là phần quan trọng trong “Kế hoạch hành động kinh tế quốc gia,” bởi hiệp định này sẽ mở ra các thị trường mới cho xuất khẩu của Canada tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tuyên bố sau khi kết thúc vòng đàm phán TPP thứ 17 diễn ra từ ngày 15-24/5 tại thủ đô Lima của Peru, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada Ed Fast cho rằng TPP là phần quan trọng trong kế hoạch ủng hộ thương mại của Chính phủ Canada nhằm tạo ra việc làm, tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng lâu dài trên khắp các vùng của nước này.

Ông cũng cho biết với tỷ lệ 1/5 việc làm của người Canada liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu, việc mở cửa những thị trường mới tại các nền kinh tế lớn nhất, năng động nhất và tăng trưởng nhanh nhất là một phần trọng tâm của chính phủ trong bảo vệ và tăng cường an ninh tài chính cho người lao động và các gia đình Canada.

Theo Bộ trưởng Ed Fast, việc ký một thỏa thuận với các đối tác TPP sẽ giúp cho người lao động và các doanh nghiệp Canada có cơ hội tiếp cận lớn hơn với các thị trường tại châu Á-Thái Bình Dương.

TPP hiện có 11 nước gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Canada chính thức tham gia các vòng đàm phán TPP ngày 8/10/2012.

Các nước TPP mới đây đã hoan nghênh sự tham gia đàm phán của Nhật Bản và cho rằng sự tham gia này sẽ giúp TPP trở thành thị trường có hơn 792 triệu người với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đạt 27,5 nghìn tỷ USD, chiếm hơn 38% GDP của kinh tế thế giới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục