Sẽ siết chặt tình trạng "làm giá" mùa du lịch Đồ Sơn

Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng Hoàng Đình Bình khẳng định sẽ siết chặt tình trạng "làm giá" mùa du lịch Đồ Sơn 2012.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng Hoàng Đình Bình khẳng định sẽ siết chặt tình trạng "làm giá" mùa du lịch Đồ Sơn 2012.

Tại cuộc họp báo Liên hoan Du lịch Hải Phòng-Đồ Sơn 2012, ngày 27/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng Hoàng Đình Bình nói rằng kết quả của nỗ lực này sẽ là tiền đề quan trọng để ngành du lịch Đồ Sơn cũng như thành phố cải thiện hình ảnh, nâng tầm thương hiệu “Du lịch Hải Phòng,” hướng tới chuẩn bị tốt cho năm du lịch quốc gia được tổ chức tại đây vào năm 2013.

Để kiểm soát được giá, quận Đồ Sơn sẽ phối hợp với các ngành chức năng thành phố chỉ đạo các địa phương kiểm soát chặt việc niêm yết giá, các dịch vụ du lịch, nhất là dịch vụ lưu trú. Quận sẽ duy trì tổ chức kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện các đơn vị kinh doanh lưu trú “găm” phòng, đẩy giá cao so với niêm yết sẽ xử phạt theo quy định.

Đồng thời, quận sẽ kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt những cơ sở dịch vụ khác như ăn uống, vui chơi giải trí, chưa thực hiện ổn định giá theo niêm yết nhằm tránh xảy ra hiện tượng bắt chẹt du khách.

Quận Đồ Sơn tiếp tục huy động mọi nguồn lực nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng khu du lịch; phân công trách nhiệm rõ ràng để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường thủy và an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm; có giải pháp hữu hiệu nhằm bảo đảm an toàn cho du khách trong suốt mùa du lịch; kiên quyết không để tái diễn tình trạng bán hàng, che ô dù dưới bãi biển, trả lại đúng công năng tự nhiên của khu vực này.

Liên hoan du lịch Hải Phòng-Đồ Sơn năm 2012 diễn ra trong 4 ngày từ ngày 28/4-1/5 tới đây, mở đầu bằng chương trình "Đồ Sơn-Biển gọi 2012" hoành tráng và ấn tượng; tiếp đó là nhiều hoạt động văn hóa thể thao và du lịch như giải Golf, giải Quần vợt du lịch Đồ Sơn mở rộng, hội thi kéo co, giải đua xe đạp, đua thuyền rồng trên biển, giải bóng chuyền nữ bãi biển và Hội thi câu cá biển./.

Hoàng Ngọc (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục